Mỹ rút hết nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tối 11/3 thông báo sẽ rút hết các nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Đại sứ quán nước này tại Venezuela.
Chú thích ảnh
Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Getty

Theo hãng Sputnik, viết trên Twitter, ông Pompeo cho biết động thái trên được đưa ra vì "tình hình đang xấu đi" tại quốc gia Nam Mỹ và cho rằng sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Caracas "trở thành một hạn chế trong chính sách của Mỹ".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa các nhân viên thuộc diện không khẩn cấp tại Venezuela về nước hôm 24/1. Cơ quan này cũng kêu gọi công dân Mỹ không đến Venezuela, lấy lý do tình hình phạm tội và bất ổn tại đây. Họ cũng thúc giục bất kỳ công dân Mỹ nào tại Venezuela nên xem xét việc rời khỏi nước này. 

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống dân cử của Venezuela Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido đã gửi cái gọi là "tối hậu thư" tới Tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Trong khi đó, các nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống hợp hiến Maduro.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.