Quy trình thử nghiệm nhà máy điện rác 7.000 tỷ đồng của Hà Nội

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang trong giai đoạn đưa rác vào lò để hiệu chỉnh kỹ thuật; chiều cao mỗi bể là 40 m, có thể tiếp nhận rác toàn TP Hà Nội trong vòng 15 ngày.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng (nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn) đang khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại vị trí cột điện số 20-21 để nhà đầu tư thi công kéo dây tuyến đường điện, sớm đưa nhà máy vào vận hành.

Video phóng viên báo Tin tức ghi nhận hiện trạng và quy trình vận hành của Nhà máy điện rác Sóc Sơn:

Qua ghi nhận, nhà máy đang trong quá trình tiếp nhận thử rác vào lò đốt để hiệu chỉnh kỹ thuật trong thời gian 40 ngày (từ ngày 28/5/2021).

Chú thích ảnh
Trước khi đưa rác vào lò đốt, các xe vận chuyển rác đều được phun nước vệ sinh.
Chú thích ảnh
Hệ thống cân điện tử xác định khối lượng rác thải vận chuyển trong ngày.
Chú thích ảnh
Xe chứa rác đưa vào lò đốt. 

Để đảm bảo tiến độ vận hành, nhà máy đang tập trung thử nghiệm đấu nối, đóng điện, cấp điện, điều chỉnh thông số tuabin và xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt, bố trí vốn đặt hàng xử lý đốt rác năm 2021.

Chú thích ảnh
Mỗi lò đốt rác có kích thước bề rộng, dài khác nhau, nhưng đều có cùng chiều cao lên đến 40 m.
Chú thích ảnh
Xe chứa rác đổ rác vào lò đốt.
Chú thích ảnh
Lái xe rác tập làm quen với quy trình mới tại nhà máy.
Chú thích ảnh
Xe đổ rác vào lò đốt thử.

Về công tác nghiệm thu, các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương... đang tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư nghiệm thu các hạng mục xây dựng, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Chú thích ảnh
Trước khi rời khỏi nhà máy, xe chở rác được phun nước vệ sinh sạch sẽ.
Chú thích ảnh
Công nhân đang hoàn thiện các công đoạn cuối của dự án.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư từ năm 2017, quá trình thi công đã nhiều lần phải dừng lại do dịch COVID-19 và vấn đề giải phóng mặt bằng.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư từ năm 2017 bằng vốn đầu tư nước ngoài. Dự kiến, trong quá trình đốt rác, mỗi giờ sẽ thu được khoảng 75MWh điện. Dự án sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ, dự kiến đốt khoảng 4.000 tấn rác/ngày, các thành phần chất thải trơ, tro xỉ được tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng (đóng gạch không nung) hoặc san lấp mặt bằng.

Tin, ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nghe thời gian kể chuyện phố Hội

Nghe thời gian kể chuyện phố Hội

Hội An hôm nay vẫn bảo lưu trọn vẹn những giá trị kiến trúc và nếp sống cộng đồng qua nhiều thế kỷ từ một thương cảng quốc tế sầm uất xưa.

Độc đáo vườn bí ngô khổng lồ của nhà vườn Đà Lạt

Độc đáo vườn bí ngô khổng lồ của nhà vườn Đà Lạt

Sau khoảng 4 tháng chăm sóc, vườn bí ngô khổng lồ của anh Đinh Tiến Đăng bắt đầu cho thu hoạch. Giống bí ngô khổng lồ được anh Đăng nhập khẩu, chăm sóc theo quy trình ứng dụng công nghệ cao cho ra những quả bí nặng từ vài chục kg đến hơn 100kg và bán vào dịp lễ Halloween.

Á Hậu Mai Ngô mở màn phiên “Rằm Rộ”.

Khi sắc màu Trung thu Việt bước lên sàn diễn

Chuẩn bị đến Trung thu, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng.