NATO tin tưởng Ba Lan tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại  Brussels, ngày 30/9, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng Ba Lan và Ukraine sẽ giải quyết những khác biệt và Ba Lan sẽ duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho nước láng giềng phía Đông.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine chất đạn dược lên xe chiến đấu bộ binh trong một cuộc diễn tập tấn công ở vùng Zaporizhzhia ngày 23/1/2023. Ảnh minh họa: Reuters 

Hồi đầu tháng 9, Ba Lan, vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, tuyên bố sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Động thái này diễn ra sau tranh chấp về việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào Ba Lan mà Vacsava ra lệnh cấm vận với lý do làm tổn hại đến lợi ích của nông dân Ba Lan. 

Phát biểu tại Copenhagen, Đan Mạch, ông Stoltenberg cho biết ông kỳ vọng và tin tưởng rằng Ukraine và Ba Lan sẽ tìm ra cách giải quyết những vấn đề trên mà không ảnh hưởng tiêu cực đến sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đề cập đến cuộc bầu cử sớm ở Slovakia được tổ chức vào ngày 30/9, nhà lãnh đạo NATO cho biết dù ai đứng đầu chính phủ mới ở Slovakia, công cuộc hỗ trợ cho Ukraine vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành.

Trước đó, lãnh đạo phe đối lập Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ đi theo đường hướng của Ba Lan nếu đắc cử và cũng sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.