NATO sử dụng căn cứ không quân tại Tây Balkan có từ thời Liên Xô

Một căn cứ không quân có từ thời Liên Xô tại Albania dự kiến sẽ trở thành địa điểm hoạt động chiến lược cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Những chiếc MiG-15 tại căn cứ Kucove ở Albania. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết điều này đồng nghĩa với việc sẽ hiện diện một căn cứ của NATO tại phía tây Balkan vào năm 2023.

Kể từ tháng 1, công cuộc nâng cấp căn cứ không quân có tên Kucove đã được triển khai. Kucove nằm cách thủ đô Tirana 85 km về phía Nam. Căn cứ không quân này được xây dựng vào thập niên 50 của thế kỷ trước.

NATO và Albania dự kiến chi 50 triệu euro cho Kucove. Căn cứ không quân này có thể đi vào hoạt động từ cuối năm 2023.

Cựu phi công điều khiển MiG-19 từng làm việc 27 năm tại Kucove, ông Viktor Vangjeli nhận định rằng việc biến căn cứ Kucove thành địa điểm hoạt động cho NATO sẽ đem lại lợi ích cho thế hệ phi công tiếp theo của Albania khi họ được đào tạo để điều khiển chiến đấu cơ hiện đại.

Sau khi Liên Xô tan rã, lực lượng không quân của Albania còn sử dụng 200 chiến đấu cơ MiG các loại tại 3 căn cứ không quân. Hầu hết những chiến đấu cơ này đều đã “về hưu”.

Chi tiêu quân sự đang gia tăng tại nhiều quốc gia châu Âu và vùng Balkan cũng không phải là ngoại lệ. Lực lượng không quân của Albania hiện sở hữu một số trực thăng Cougar và đang kỳ vọng bổ sung thêm một vài chiếc Blackhawk.

Albania đã trở thành thành viên NATO từ năm 2009 và nước này cũng đặt kỳ vọng vào việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.