Tổng thống Nam Phi đổ lỗi cho NATO về xung đột tại Ukraine

Trong một phát biểu ngày 17/3, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cuộc chiến tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: Getty Images

“Chiến tranh có thể đã không xảy ra nếu NATO chú ý đến những lời cảnh báo từ các nhà lãnh đạo và quan chức của họ suốt những năm qua rằng chính sách mở rộng về phía Đông sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn trong khu vực”, hãng tin Reuters trích lời phát biểu của Tổng thống Ramaphosa trong cuộc họp quốc hội ngày 17/3.

Nhà lãnh đạo nói thêm Nam Phi “không thể tha thứ cho hành vi sử dụng vũ lực và vi phạm luật pháp quốc tế”. 

Tổng thống Ramaphosa cũng tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với ông rằng tiến trình đàm phán đang đạt tiến bộ. Nhà lãnh đạo Nam Phi cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Cùng ngày, Tổng thống Ramaphosa cho biết Nam Phi được yêu cầu làm trung gian trong căng thẳng giữa Nga-Ukraine.

"Có những bên hối thúc chúng tôi nên thể hiện lập trường cứng rắn chống lại Nga. Tuy nhiên, thay vì điều đó, cách tiếp cận mà chúng tôi sẽ thực hiện là đối thoại. La hét không thể kết thúc cuộc xung đột này”, nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga ngày 17/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề xuất các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tới hội đàm tại thành phố Istanbul hoặc Ankara. Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào và cần tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao… Cần thiết phải mở các hành lang nhân đạo hiệu quả và thông suốt ở cả hai hướng”.

Về phần mình, Điện Kremlin nêu rõ việc Nga và Ukraine ký kết được và thực thi một thỏa thuận có thể nhanh chóng chấm dứt những gì đang xảy ra ở nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các điều kiện của Moskva là vô cùng rõ ràng, được xây dựng và thông báo đầy đủ tới các nhà đàm phán Ukraine.

Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề quân sự, chính trị và nhân đạo trong cuộc đàm phán diễn ra trực tuyến.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.