Mỹ tăng quân đến Bulgaria để củng cố sườn phía Đông của NATO

Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov thông báo Mỹ sẽ điều một sư đoàn tới nước này để tăng cường sườn phía Đông của NATO trước tình hình xung đột leo thang tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Sofia, Bulgaria ngày 19/3. Ảnh: EPA-EFE

Hãng thông tấn Deutsche Presse-Agentur (Đức) cho biết nhà lãnh đạo Bulgaria Kiril Petkov đã đưa ra thông báo này sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Sofia hôm 19/3.

Bộ Quốc phòng Bulgaria cho hay sư đoàn bộ binh Stryker của Mỹ sẽ tham gia nhóm chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bulgaria.

Ngoài ra, Thủ tướng Kiril Petkov khẳng định rằng sẽ không có vụ chuyển giao vũ khí nào từ Bulgaria cho Ukraine. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi chưa bàn bạc với nhau dưới bất kỳ hình thức nào về vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine”.

Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các phương tiện truyền thông quốc tế đã xôn xao dự đoán Bulgaria có thể chuyển giao hệ thống phòng không S-300 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã cảnh báo hành động cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể khiến quốc gia trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hiện nay. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Petkov khẳng định Bulgaria sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã khen ngợi biện pháp viện trợ của Bulgaria đối với Ukraine cũng như hành động tiếp nhận những người dân của quốc gia này đang chạy trốn chiến tranh. Ngoài ra, hai ông đã đến thăm các binh sĩ Bulgaria và Mỹ đang huấn luyện tại một khu quân sự ở miền đông Bulgaria.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.