Mỹ: Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga không phải là 'kẻ thay đổi cuộc chơi' ở Ukraine

Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal mới nhất của mình lần đầu tiên ở Ukraine để phá hủy một kho chứa vũ khí.

Hãng tin AFP dẫn lời người đứng đầu Lầu Năm Góc ngày 20/3 cho biết, việc Nga tuyên bố họ sử dụng tên lửa siêu thanh ở Ukraine là một cách để giành lại ưu thế trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng vũ khí thế hệ mới này đã không chứng minh được chúng là một "công cụ thay đổi cuộc chơi".

Chú thích ảnh
Tên lửa Kinzhal được tích hơp trên máy bay chiến đấu MiG-31. Ảnh: Thedrive.com

Moskva cho biết họ đã bắn hai tên lửa siêu vượt âm ở Ukraine, và trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không "xác nhận" liệu Nga có sử dụng loại vũ khí như vậy hay không, ông cảnh báo rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trải qua một sự thay đổi về chiến thuật.

"Việc Nga sử dụng hệ thống tên lửa siêu vượt âm khó đánh chặn sẽ đánh dấu một bước leo thang của chiến dịch đặc biệt nhằm buộc Ukraine từ bỏ tham vọng tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây. Song tôi sẽ không coi đó là một nhân tố thay đổi cuộc chơi... Tôi nghĩ lý do Nga sử dụng những loại vũ khí này là vì họ đang muốn tạo ra một số động lực", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 cho biết, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraine. Kinzhal là tổ hợp tên lửa mới nhất của Nga. Kinzhal trong tiếng Nga có nghĩa là “Dao găm”. Kh-47M Kinzhal trang bị trên máy bay chiến đấu có tầm bay từ 1.500-2.000 km, tốc độ Mach 10 (nhanh gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh).

Sau khi được phóng từ máy bay, tên lửa Kinzhal tăng tốc lên 4.900km/giờ (Mach 4) và có thể đạt tốc độ cực đại là 12.350km/giờ (Mach 10). Tên lửa siêu vượt âm đời mới của Nga có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu hạn hạt nhân, với tải trọng lên tới 480 kg.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.