Mỹ: Thêm 1 cựu cảnh sát nhận tội trong vụ công dân da màu George Floyd tử vong

Ngày 24/10, một cựu cảnh sát thành phố Minneapolis tại bang Minnesota (Mỹ) đã nhận tội trong vụ công dân da màu George Floyd tử vong khi bị cảnh sát bắt giữ. Vụ việc xảy ra năm 2020 đã gây chấn động dư luận Mỹ trong thời gian dài.
Chú thích ảnh
Hình ảnh cảnh sát ghì cổ Floyd. Ảnh: Sputnik

Cụ thể, cựu cảnh sát J. Alexander Kueng, 29 tuổi, đã nhận tội trợ giúp và kích động hành vi ngộ sát. Trước đó, các công tố viên và luật sư bào chữa của Kueng nhất trí với mức án đề xuất 42 tháng tù giam. 

Kueng là cựu cảnh sát thứ 2 nhận tội trong các vụ xét xử cấp bang, sau khi đồng nghiệp là cựu cảnh sát Thomas Lane nhận tội hồi đầu năm nay. Cựu cảnh sát còn lại liên quan vụ việc là Tou Thao đã từ chối dàn xếp và ngày 24/10 đã đồng ý ra tòa xét xử thêm về các bằng chứng liên quan tội danh hỗ trợ và kích động hành vi ngộ sát.

Chú thích ảnh
Philonise Floyd (trái), anh trai của công dân da màu George Floyd và cháu Brandon Williams tới dự phiên xét xử 3 cựu cảnh sát tại tòa án khu vực St. Paul, bang Minnesota, Mỹ, ngày 24/1/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

George Floyd, 46 tuổi, tử vong ngày 25/5/2020, khi bị cảnh sát Minneapolis bắt giữ. Trong vụ việc được người qua đường ghi hình và phát lên mạng xã hội, cựu cảnh sát Derek Chauvin đã dùng đầu gối ghì cổ Floyd trong khoảng hơn 9 phút trong khi các đồng nghiệp gồm Kueng, Lane và Thao cũng có mặt, trong cùng ca trực. Án phạt cấp bang dành cho Chauvin là 22 năm rưỡi tù giam với các tội danh giết người cấp độ 2 và 3, ngộ sát cấp độ 2. 

Vụ việc công dân Floyd tử vong đã làm dấy lên làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và cảnh sát sử dụng vũ lực nhằm vào người da màu trên toàn nước Mỹ trong mùa Hè năm 2020.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.