Năm nay là năm Lợn, được cho là tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng, một số nhãn hiệu xa xỉ từ thời trang, phụ kiện cho đến mỹ phẩm, đồ uống đã nhanh chóng chạy theo xu hướng, thiết kế các mẫu sản phẩm có in hình con lợn ở trên, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng tại các quốc gia này mua hàng.
Trước đó, trong năm Chó 2018, với sự thay đổi trong mẫu mã sản phẩm con in hình con vật biểu tượng năm, các nhãn hàng bán lẻ Trung Quốc đã đạt doanh thu kỷ lục 146 tỷ USD, tăng gấp 10,2% so với các năm trước.
Hãng rượu cao cấp Johnnie Walker hy vọng bạn sẽ đón mừng năm mới với chai rượu đặc biệt phiên bản giới hạn với hình minh họa lợn có giá 250 USD (gần 6 triệu đồng). Ảnh hãng.
Hãi nhãn hiệu thời trang xa xỉ Bottega Veneta và Louis Vuitton cho ra đời sản phẩm móc khóa và cài túi bằng da thật với giá vào khoảng 490 USD (hơn 11 triệu đồng). Ảnh hãng
Mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn có hình chú lợn của hãng Vacheron Constantin giá 123.000 USD (2,8 tỷ đồng). Ảnh hãngDây chuyền hình lợn của hãng trang sức Fabergé Palais Tsarskoye Selo gây sốt.Áo nỉ trắng in hình lợn đỏ của Gucci giá 2.000 USD. Ảnh: GucciKhăn lụa cao cấp của Louis Vuitton có giá 370 USD/chiếc (8,5 triệu đồng). Ảnh: Louis Vuitton
Hộp phấn phủ hình lợn hồng đáng yêu của Estée Lauder được bán trên thị trường với giá 200 USD (4,6 triệu đồng).Bộ sưu tập túi và ví của Longchamp x Mr. Bags. Ảnh: LongchampMô hình lợn trang trí của Baccarat giá bán 280 USD (6,4 triệu đồng).
Lợn là con vật thứ 12 trong bảng 12 con giáp. Người sinh năm con lợn được tin rằng là người có tính cách tốt đẹp và gặp nhiều may mắn. Chăm chỉ và năng động, họ được cho là rất thực tế và biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Sáng 23/10 (14/9 Âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ Nghinh thần, rước Sắc Phong. Đây là nghi thức quan trọng nhất và là hoạt động mở đầu cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím 2026.
Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.
Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.
Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.