Moskva không định xây tường ngăn biên giới với Ukraine

Trước tuyên bố của đại diện Kiev rằng Ukraine dự định xây dựng bức tường ngăn trên biên giới, đại diện Nga khẳng định Moskva không dự trù biện pháp như vậy.

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về xác định và phân giới đường biên của Nga và các nước SNG kiêm đại sứ của Bộ Ngoại giao Nga về ủy thác đặc biệt, ông Igor Bratchikov tuyên bố rằng theo định nghĩa qui chuẩn, giữa Nga và Ukraine không hề có vấn đề về biên giới quốc gia.

Moskva không định xây tường ngăn biên giới với Ukraine ảnh 1

Lính biên phòng Ukraine tuần tra dọc biên giới với Nga. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại cuộc họp báo trong trụ sở MIA "Rossiya Segodnya”, ông Bratchikov nhấn mạnh: "Giữa hai nước không có vấn đề về biên giới bởi các thỏa thuận liên quan đều đã được ký kết và đường biên hoàn toàn rõ ràng. Tức là mỗi bên đều chỉ ra chính xác trên bản đồ những nơi có đường biên giới giữa Nga và Ukraine chạy qua".

Trước tuyên bố của đại diện Kiev rằng Ukraine dự định xây dựng bức tường trên biên giới, ông Bratchikov khẳng định: "Phía Nga không dự trù biện pháp như vậy".

TN

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.