Vùng phi quân sự Đông Ukraine chia thành 5 khu vực

Đại diện trường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrei Kelin cho biết vùng phi quân sự tại miền Đông Ukraine sẽ được chia thành 5 khu vực và do 350 nhân viên OSCE giám sát.

Đại diện trường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrei Kelin cho biết vùng an ninh (phi quân sự) tại miền Đông Ukraine sẽ được chia thành 5 khu vực và do 350 nhân viên OSCE giám sát.

Vùng phi quân sự Đông Ukraine chia thành 5 khu vực ảnh 1

Xe tăng và thiết giáp Ukraine đóng gần Debaltseve, Donetsk ngày 21/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kelin nói: "Lugansk và Donetsk sẽ có từ 90-100 quan sát viên hoạt động, tại mỗi khu vực Kramatorsk, Mariupol và Anthracite là 50 người".

Các thông số của vùng phi quân sự đã được thống nhất từ ngày 19/9 ở Minsk (Belarus) trong cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine với sự tham gia của các đại diện OSCE, Ukraine, Nga, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Cụ thể, Bản ghi nhớ xác định việc triển khai phái bộ giám sát của OSCE trong khu vực ngừng bắn. Theo đó, văn kiện nhấn mạnh khu vực phi quân sự cần được chia làm nhiều vùng, số lượng và ranh giới được thống nhất khi chuẩn bị cho sứ mệnh của phái bộ giám sát.

Về phần mình, Phó Thủ tướng thứ nhất DPR Andrey Purgin cho biết việc thiết lập khu vực phi quân sự vẫn là một trong những điểm phức tạp nhất. Ông nói: "Điểm phức tạp nhất là rút các binh sĩ và thiết lập vùng an ninh rộng 30 km. Tình hình chiến sự vẫn phức tạp. Vấn đề hiện nay là liệu OSCE có thể đóng vai trò như một tổ chức giám sát hay không - đây không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình, họ không có khả năng tiến hành tiến trình chia tách và kiểm soát, họ chỉ có chức năng giám sát". Ông Purgin cũng lưu ý rằng do sự thiếu tin tưởng giữa các bên xung đột, khó có thể đưa ra thời hạn cụ thể thực thi thỏa thuận Minsk, tuy nhiên những thỏa thuận này cần được thực thi.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.