Gạt bỏ mọi tị hiềm, HLV Didier Deschamps đã quyết định điền tên tiền đạo 33 tuổi Karim Benzema vào danh sách 26 cầu thủ Les Bleus chinh chiến ở VCK Euro 2020. Đây là quyết định khá bất ngờ, đủ để người hâm mộ lẫn giới chuyên môn châu Âu phải xôn xao bàn tán bởi ai cũng cho rằng sự nghiệp quốc tế của Benzema đã kết thúc.

 

Có thêm Benzema, hàng công tuyển Pháp vốn đã mạnh nay càng thêm mạnh.

 

Có thêm sự hiện diện của Benzema, hàng công tuyển Pháp vốn đã rất hùng hậu nay càng mạnh thêm. Điều khá thú vị là tại VCK Euro 2020, "Gà trống Gaulois" nằm chung bảng đấu "tử thần" cùng với đương kim vô địch Bồ Đào Nha, cựu vô địch thế giới Đức và Hungary, vì thế, người hâm mộ có quyền trông đợi cuộc so tài giữa những đồng đội cũ Benzema và Cristiano Ronaldo.

 

 

Kể từ khi Ronaldo chia tay Real Madrid vào mùa hè năm 2018, Benzema dần trở thành ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong 3 mùa giải gần nhất, tiền đạo người Pháp đều ghi trên 27 bàn thắng.

Tại tuyển Pháp, Benzema lên tuyển từ năm 2007 khi còn khoác áo Lyon. Chân sút sinh năm 1987 đã ghi 27 bàn thắng sau 81 lần ra sân cho Les Bleus.

 

 

Suất vào tuyển Pháp dự Euro là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và phong độ rất cao của Benzema mùa hiện tại. Ở tuổi 33, bản năng “sát thủ” của tiền đạo ày vẫn chưa hề mai một. Mùa giải 2020 - 2021, Benzema đóng góp 29 bàn thắng cho Real Madrid qua 45 trận trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng này giúp chân sút này vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Hugo Lloris, N’Golo Kante, Ferland Mendy, Ousmane Dembele để trở thành chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài hay nhất" do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Pháp bầu chọn và có lẽ đây là lý do để HLV  Deschamps suy nghĩ lại.

Trước đó, vào năm 2015, truyền thông Pháp rúng động trước nghi án Benzema dùng một đoạn clip để tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Ngay lập tức, tiền đạo này bị đình chỉ mọi hoạt động ở đội tuyển quốc gia Pháp. Kể cả khi ghi bàn đều đặn cho Real Madrid với hiệu suất đáng nể, Benzema vẫn bị tuyển Pháp "quay lưng" dù có nhiều thời điểm hàng công của "Gà trống Gaulois" thực sự khủng hoảng. "Án phạt" ấy còn kéo dài cho đến hiện tại, dù sau đó, tiền đạo của Real Madrid đã được minh oan khi được xử trắng án.

Việc Deschamps liên tục ngó lơ Benzema trước đó trở thành chủ đề nóng, gây tranh cãi bậc nhất của bóng đá Pháp mỗi lần Les Bleus hội quân. Sự xuất hiện của Benzema lần này được nhận định sẽ khiến cho nội bộ tuyển Pháp trở nên "xáo trộn". Chỉ còn hơn 20 ngày nữa, EURO 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Tuyển Pháp đang sở hữu lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng, từng giành chức vô địch World Cup 2018 và Á quân EURO 2016.

 

Benzema đang có phong độ rất tốt.

 

Nhà vô địch World Cup 2018 đang sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp như Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante hay Raphael Varane… Nhưng nay có thêm sự góp mặt của Karim Benzema họ sẽ như “hổ mọc thêm cánh”, sức mạnh của họ là không thể ngăn cản ở Euro 2020.

Thực tế, đội tuyển Pháp vẫn tốt dưới thời Deschamps mà không cần có sự hiện diện của Benzema. Đỉnh cao của Les Bleus là chức vô địch World Cup 2018, với Giroud, Griezmann và Mbappe ở trên đỉnh hàng công. Sự xuất hiện của "cừu đen" Benzema có thể làm xáo trộn bộ khung đã được định hình.

HLV Deschamps từng thề thốt: “Đến chết cũng không tha thứ cho Benzema” và “cho đến khi nào tôi còn làm HLV tuyển Pháp, thì anh ta sẽ không bao giờ được gọi lại”.

Có thể thấy, Deschamps quyết định bỏ qua quá khứ để hướng về tương lai và mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho lợi ích của tuyển Pháp: "Tôi đã gặp trực tiếp Benzema và thảo luận rất kỹ. Bản thân tôi cũng đã cân nhắc nhiều để đi tới quyết định này. Tuyển Pháp không phải là của riêng tôi, dù tôi luôn ý thức rằng bản thân chịu trách nhiệm rất lớn thông qua các quyết định lựa chọn nhân sự của mình".

 

Mọi chuyện có vẻ đã lật sang trang sử mới khi Deschamps đã gọi lại tiền đạo 33 tuổi. Giới mộ điệu Pháp đang tỏ ra rất hài lòng với quyết định “vì lợi ích quốc gia” của Deschamps, tiếp đến họ chờ đợi Benzema sẽ bùng cháy như đang thể hiện ở Real Madrid. Hẳn "Mèo lười” biết phải làm gì để cùng đội tuyển quê nhà giành lấy danh hiệu cao quý nhất châu Âu ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tuyển Pháp sẽ đấu 2 trận giao hữu để làm nóng, tiếp Xứ Wales ngày 2/6 tại Nice, rồi Buglaria ngày 8/6 tại Saint Denis. Tại VCK Euro lần này, tuyển Pháp nằm ở bảng D "tử thần" cùng với ứng cử viên vô địch Đức, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha và tuyển Hungary.

Báo chí châu Âu sôi nổi câu chuyện Benzema trở lại tuyển Pháp.

 

Les Bleus đang hướng tới chức vô địch EURO sau hơn 20 năm chờ đợi. Nếu thành công, họ sẽ tái lập thành tích của chính mình trong giai đoạn 1998 - 2000.

 

Bài: Minh Đăng
Ảnh: AFP, AP, Reuters
Trình bày: Tuệ Thy

20/05/2021 06:09