Làm việc quên mình trong nắng gió, cát bụi, điều kiện thi công khắc nghiệt, nguy hiểm, treo mình trên trụ tháp cao, lem luốc trong hầm tối sâu dưới lòng đất, hầm núi… là những cống hiến thầm lặng của người lao động trước áp lực tiến độ công trình.

 

Xây Tết 2024 tri ân những người thợ xây.

 

 

Trên công trường xây dựng công trình Lancaster Legacy Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, phóng viên ghi nhận những nụ cười tươi rói, hạnh phúc của công nhân, người lao động trước sự quan tâm của doanh nghiệp Xây Tết 2024. Nhiều người lần đầu tiên được tặng quà, cắt tóc hoặc được tặng những chuyến xe miễn phí về quê…

 

Chị Trần Kim Ngân, quê An Giang.

 

Chị Trần Kim Ngân (quê An Giang, công nhân xây dựng công trình Lancaster Legacy) chia sẻ: “Tôi và gia đình thật sự cảm động, vui mừng, vì dù mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé tham gia xây dựng công trình, nhưng doanh nghiệp, chủ đầu tư đã quan tâm sâu sắc. Phần quà tết không lớn về giá trị vật chất, nhưng ấm lòng mỗi người công nhân dịp Tết đến Xuân về và cảm thấy công sức của mình được công nhận, ghi nhận…”.

Anh Nguyễn Đức Tiến (quê Quảng Nam, công nhân xây dựng công trình Lancaster Legacy) cảm động, Tết Giáp Thìn 2024 này ý nghĩa, khó quên. Tôi cũng nhưng nhiều anh em công nhân khác cảm thấy bất ngờ vì không chỉ được nhận quà Tết, mà còn được cắt tóc, chụp ảnh, tặng vé xe về quê. Được chủ đầu tư quan tâm, Xây Tết ấm áp như vậy thật cảm động, đây chính là những sự động viên to lớn, để năm mới, từng người lao động thêm gắn bó, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng công trình…

 

Công nhân trên công trường xây dựng Coteccons.

 

 

Ngay trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, chương trình “Xây Tết 2024” do báo Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã khởi động trên các công trường ở 3 miền đất nước tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh, Bình Dương… đảm bảo nơi đâu có công trình, có công nhân, nơi đó có Tết cho người lao động. Xây Tết này dự kiến trao tặng 17.000 phần quà tới người lao động làm việc tại các dự án, kết hợp với các hoạt động ý nghĩa như: Tặng quà, cắt tóc tại công trường, chụp hình Tết in ảnh, trao tặng những tấm vé, chuyến xe về quê miễn phí, tầm soát, khám bệnh, tư vấn sức khỏe ngay tại công trường…

 

Anh Nguyễn Đức Tiến, quê Quảng Nam.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, tôn chỉ mục đích của Xây Tết 2024 là tạo ra tác động, lan tỏa hạnh phúc đến tất cả mọi người, với cam kết không thỏa hiệp với những giá trị không đảm bảo an toàn cho người lao động, trân trọng những hy sinh thầm lặng, đề cao ý nghĩa công việc của công nhân, người lao động và cùng tạo nên môi trường làm việc “an toàn là bạn”.

 

 

Lãnh đạo Coteccons chia sẻ, những phần quà, những hoạt động ý nghĩa vào dịp Tết Nguyên đán mặc dù nhỏ về vật chất, nhưng lớn về tinh thần, thể hiện sự biết ơn của mỗi doanh nghiệp về sự đóng góp thầm lặng của người lao động.

 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Công đoàn GTVT Việt Nam quán triệt bằng Chỉ thị liên tịch về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, tập thể, cá nhân xa nhà, thường trực dịp Tết. Để người lao động ai cũng có Tết Giáp Thìn 2024 đủ đầy, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị lãnh đạo các Ban Quản lý dự án giao thông, các chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp dự án chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức chăm lo tốt đời sống cho công chức, viên chức, công nhân người lao động trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng Tết, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động trước khi về nghỉ Tết và tổ chức xe đưa đón trước, sau Tết (nếu có điều kiện).

 

Tết ấm trên công trường với những người công nhân.

 

Riêng đối với những công nhân trực Tết, thi công xuyên Tết, thường trực làm việc tại các dự án, công trình, không có điều kiện hồi hương sẽ được thanh toán, tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2024 để gửi về gia đình và đón Tết trên công trường, ấm cúng, tiết kiệm, đảm bảo công nhân, người lao động ai cũng có được đón Tết. Bên cạnh đó, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam ngay trước thềm năm mới đã rà soát, tập hợp các trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, hỗ trợ đến từng người…

 

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao quà cho công nhân.

 

 

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam bày tỏ, đối với công nhân, người lao động, dịp Tết đến Xuân về, hầu hết ai cũng muốn về sớm đoàn tụ với gia đình sau một năm vất vả xa quê hương, gia đình. Những người lao động thi công trên công trường xuyên Tết càng cần được quan tâm, chăm lo. Công đoàn GTVT Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động...

 

 

Bài và ảnh: Vân Sơn/Báo Tin tức
Ảnh:
Vân Sơn, Bộ GTVT
Trình bày: Tuệ Thy

09/02/2024 02:59