Thomas Tuchel đã đi vào lịch sử Cúp C1/Champions League với tư cách HLV đầu tiên từng đưa 2 CLB khác nhau vào chung kết trong 2 mùa bóng liên tiếp.

Cựu HLV Arsene Wenger nhiều lần khẳng định: Nội trong 6 tháng, không HLV nào có được đội bóng hoàn chỉnh. Và điều đó đã đúng. Ngay cả HLV tài năng như Pep Guardiola cũng trắng tay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Man City. Liverpool của Juergen Klopp nữa cũng vậy... Những gì Tuchel đang làm nói lên một sự vĩ đại thật sự. Nhất là trong những môi trường, hoàn cảnh, điều kiện làm việc khác nhau, còn khó hơn nhiều so với việc liên tiếp vô địch Cúp C1/Champions League với cùng một CLB.

Chelsea vươn lên từ chỗ thất bại với những tham vọng to lớn đến chỗ trở thành một tập thể nhiệt thành với những danh hiệu trong tầm tay.

 

Trở lại với Chelsea, ở một mùa giải tưởng chừng đã bị hủy hoại hoàn toàn vì những tham vọng to lớn được đặt ra mà không có giải pháp nhân sự thích hợp. Nhưng cho đến thời điểm này, hẳn chẳng còn bất kỳ ai thắc mắc việc ông trùm tỉ phú Nga Roman Abramovich quyết định sa thải Frank Lampard hồi mùa Đông; đồng thời, bổ nhiệm một nhà cầm quân khi ấy đang thất nghiệp là Tuchel.

Thomas Tuchel trở thành "người đặc biệt" trong màu áo xanh.

Đây chỉ mới là lần thứ ba trong lịch sử, Chelsea lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League. Giống như cả 2 lần trước, The Blues bây giờ cũng vào chung kết dưới sự dẫn dắt của một HLV chỉ vừa xuất hiện giữa mùa bóng.

Mùa giải 2011 - 2012, Roman Abramovich cũng bổ nhiệm thần tốc cựu cầu thủ Roberto Di Matteo giữ "ghế nóng" tại sân Stamford Bridge thay cho Andre Villas-Boas. Chỉ cần hơn 2 tháng, vị HLV tạm quyền này đã đưa Chelsea đến với danh hiệu vô địch Champions League sau trận chung kết nghẹt thở với Bayern Munich ngay tại Allianz Arena.

 

Theo thống kê, trong 7 lần gần nhất vào chung kết các Cup châu Âu, Chelsea đã 6 lần phải nhờ HLV gia nhập giữa mùa. Lần ngoại lệ duy nhất là mùa 2018 - 2019, khi họ giành Europa League với cựu HLV Maurizio Sarri.

 

Chỉ trong vài tháng, Tuchel dường như đã thay đổi cả ADN của The Blues. Ông đã biến một Chelsea rệu rã, mất phương hướng, đạt hiệu suất thi đấu cực cao bằng sự thực dụng, dữ dội và quyết liệt. Nhà cầm quân 47 tuổi này đã tạo được sự cân bằng tuyệt vời giữa các tuyến, cải thiện tận gốc vấn đề đã làm đội bóng này lao đao, khốn khó trong nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải. Chelsea nhanh chóng trở thành một thế lực, có thể đánh bại mọi đối thủ và khiến tất cả phải e dè.

Từ một đội đội bóng mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn bất kỳ đội nào khác tại Premier League vào thời điểm Lampard bị sa thải, dưới tài lèo lái của chiến lược gia người Đức, Chelsea trở thành một trong những đội bóng khó đánh bại nhất châu Âu mùa này. Ông biến hàng thủ đội bóng chủ sân Stamford Bridge thành khối bê tông không thể xuyên thủng, giữ sạch lưới 19/24 trận đã đấu và chỉ 1 trận để lọt lưới nhiều hơn 1 bàn trong khoảng bốn tháng qua. Sự vững chãi ở khâu phòng ngự đã làm nền tảng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Chelsea.

Thành tích với sự đóng góp không nhỏ của Thomas Tuchel tại Chelsea.

Ông thầy người Đức đã nâng tầm dàn cầu thủ đồng hương Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rudiger bên cạnh Thiago Silva, cựu thủ quân PSG mùa trước còn là học trò của chính Tuchel. Chelsea giờ đây là một trong những đội bóng chơi kiểm soát bóng và chuyền bóng nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh. Trước mọi đối thủ, kể cả được đánh giá mạnh nhất châu Âu hiện nay là Man City hay "ông vua Champions League" Real Madrid, Chelsea đều thi đấu với phong thái của đội "chiếu trên".

HLV Thomas Tuchel nhiệt huyết trên sân cỏ.

 

Đến thời điểm hiện tại, các nhân tố của Chelsea được lắp ghép hoàn hảo vào sơ đồ 3-4-2-1. Đội hình tận dụng sự cơ động cả 2 cầu thủ chạy cánh, tập trung vào việc kiểm soát và phát triển bóng, đồng thời hạn chế các tình huống đối thủ phản công. Sự ăn rơ của các cầu thủ tạo nên chuỗi thắng lợi của đội bóng.

Giải Ngoại hạng Anh còn vài vòng đấu và Chelsea đã chắc chân trong Top 4, sớm khẳng định cơ hội được đua tài tại cúp châu Âu mùa sau. Không những thế, đội quân áo xanh thành London còn tiến xa một cách khó tin khi giành quyền tham dự trận chung kết FA Cup danh giá và mới nhất là tấm vé dự tranh trận chung kết Champions League "toàn Anh" cùng với Man City.

 

Chỉ trong vòng 100 ngày, Chelsea sáng cửa chắc suất ở Top 4, vào chung kết FA Cup và góp mặt ở Istanbul dự trận chung kết Champions League.

“Chiến thắng trong trận bán kết Cúp FA mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Chúng tôi đã chơi trận bán kết đó với những gì tốt nhất bởi chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách với Man City và chúng tôi đã làm được. Vẫn còn những thách thức rất lớn ở Premier League. Chúng tôi đã và đang vượt qua nó, bởi vậy chúng tôi sẽ mang sự tự tin và năng lượng tích cực đến Istanbul. Chúng tôi đến Istanbul là để giành chiến thắng” - HLV Thomas Tuchel chia sẻ.

Chelsea đang ngày càng trở nên khó bị đánh bại.

 

Tuchel đã lỡ cơ hội bước lên đỉnh vinh quang vào tháng 8 năm ngoái khi đội bóng cũ PSG bị Bayern Munich đánh bại 1 - 0. Nhưng giờ đây cơ hội thứ hai lại đến khi chiến lược gia sinh năm 1973 sẽ đối mặt với một trong những người thầy của mình, HLV Pep Guardiola của Man City ở Istanbul vào cuối tháng này. Ở lần đối đầu gần nhất, Tuchel đã chiến thắng và rất có thể ông sẽ giúp Chelsea làm được như vậy một lần nữa để vươn tới đỉnh cao tại Champions League.

Các con số thống kê cho thấy, Tuchel sở hữu thành tích đối đầu vô cùng ấn tượng trước những đồng nghiệp tên tuổi lừng lẫy khắp châu Âu như Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Diego Simeone và Zinedine Zidane. Trong 7 lần chạm trán những "ông lớn" kể trên, đội bóng do Tuchel dẫn dắt không để thủng lưới bàn nào. Đó là kết quả của lối chơi mà chiến lược gia người Đức đã và đang dày công xây dựng ở mỗi đội bóng mà ông đi qua.

 

Chelsea đang "đánh đâu thắng đó" và ngày càng hoàn thiện dưới thời HLV Thomas Tuchel. Một tuần nữa, The Blues sẽ tranh chung kết FA Cup với Leicester và 3 tuần nữa, họ sẽ một lần nữa đối đầu với đội bóng nửa xanh thành Manchester tại Istanbul vào cuối tháng 5 tới đây để tranh ngôi vô địch châu Âu. Với những gì đang thể hiện, Chelsea đang được cho là có thể tái hiện mùa giải 2011 - 2012 với cú đúp vô địch Champions League và FA Cup.


 

“Mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điều để hướng tới và chinh phục. Trong mùa giải này, và sau đó nữa” - Giám đốc điều hành CLB Chelsea Marina Granovskaia.

 

Bài: Minh Đăng
Ảnh: AFP, AP, Reuters
Trình bày: Tuệ Thy

09/05/2021 01:45