Liên bang Nga tăng đáng kể nguồn cung cấp titan cho Trung Quốc

Sự bùng nổ nhu cầu từ các ngành hàng không vũ trụ, hóa chất và máy móc giúp Liên bang Nga củng cố vị thế nhà cung cấp quan trọng. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ chế biến titan của Trung Quốc, xu hướng này có thể thay đổi trong tương lai.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Vedomosti (Nga) ngày 10/2, dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, doanh số bán titan của Liên bang Nga sang Trung Quốc vào năm 2024 đã tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 3.750 tấn. Điều đáng chú ý là hầu hết các lô hàng đều là sản phẩm hoàn thiện, cho thấy sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn cung cấp titan từ Liên bang Nga.

Về mặt tài chính, kim ngạch xuất khẩu titan của Liên bang Nga sang Trung Quốc đạt khoảng 88 triệu USD. Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất lớn nhất về bọt biển titan, chiếm khoảng một phần ba thị trường thế giới.

Hiện nhu cầu về titan trong nước của Trung Quốc đang tăng cao, đặc biệt từ các ngành hàng không vũ trụ, hóa chất và máy móc. Điều này đã tạo ra cơ hội cho Nga tăng cường nguồn cung cấp titan sang Trung Quốc.

Chuyên gia công nghiệp độc lập người Nga Leonid Khazanov cho rằng sự gia tăng nguồn cung sản phẩm titan từ Liên bang Nga sang Trung Quốc là do sự phát triển của một số ngành công nghiệp của Trung Quốc. Ông dự đoán rằng xuất khẩu kim loại này từ Liên bang Nga sang Trung Quốc có thể tăng 20% lên 3.600 tấn vào năm 2025.

Bên cạnh đó, tiêu thụ titan ở Liên bang Nga cũng tăng 18% lên khoảng 15.500 tấn vào năm 2024. Sự gia tăng nhu cầu này chịu ảnh hưởng bởi việc mở rộng sản xuất các sản phẩm và thiết bị trong nước, cũng như việc tăng cường chính sách nhà nước về thay thế nhập khẩu.

Trung Quốc đã thu hút các công nghệ chế biến titan tiên tiến của Liên bang Nga, theo Dmitry Baranov, chuyên gia hàng đầu tại Finam Management. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng với sự phát triển của chế biến titan của Trung Quốc, có nguy cơ nhu cầu về các sản phẩm hoàn thiện từ Liên bang Nga sẽ giảm vào năm 2025.

Tóm lại, sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cung cấp titan từ Liên bang Nga sang Trung Quốc cho thấy sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn cung cấp này. Tuy nhiên, với sự phát triển của chế biến titan của Trung Quốc, có thể nhu cầu về các sản phẩm hoàn thiện từ Liên bang Nga sẽ giảm trong tương lai.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.