LHQ cảnh báo nắng nóng cực đoan đe dọa thai phụ và trẻ sơ sinh

Ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (UNFCCC), cảnh báo nắng nóng cực đoan có thể khiến phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro.

Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thành phố Nadi của Fiji, trước thềm Hội nghị lần thứ 31 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31), ông Stiell dẫn kết quả khảo sát mới cho thấy hơn 60% số chuyên gia y tế trên khắp 5 châu lục đã chứng kiến các biến chứng do nắng nóng gay gắt gây ra trong 5 năm qua.

Theo ông, nhiệt độ tăng cao sẽ khiến những nguy cơ trong thai kỳ gia tăng. Nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang ngày càng liên quan chặt chẽ với tình trạng sinh non, thai chết lưu, trẻ sinh thiếu cân và các biến chứng ở người mẹ.

Khảo sát cho thấy, hầu hết nữ hộ sinh và bác sĩ tham gia đều từng chăm sóc các bà mẹ hoặc trẻ sơ sinh phải gánh chịu hậu quả của tình trạng nắng nóng gay gắt. Khoảng 30% số người được hỏi cho biết họ từng gặp các trường hợp trẻ sinh thiếu cân hoặc chậm phát triển, khó khăn trong ăn uống, mất nước hoặc mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tất cả đều được cho là xuất phát từ tình trạng nắng nóng cực đoan.

Khảo sát trên do Quỹ từ thiện Wellcome tài trợ, thực hiện với 1.000 nữ hộ sinh và bác sĩ tại Anh, Australia, Ấn Độ, Brazil và Zimbabwe. Chủ tịch quỹ, cựu Thủ tướng Australia Julia Gillard, cho rằng các bà mẹ và trẻ sơ sinh đang ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu. Bà Gillard kêu gọi các chính phủ hành động để ngăn chặn nguy cơ xảy ra những rủi ro này.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên trầm trọng hơn, khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ. Theo phân tích dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), khoảng 33 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Tây Âu đến khu vực Sahel và Trung Mỹ, đã trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử.

Hội nghị tại Fiji nói trên được lãnh đạo các nước trong khu vực Thái Bình Dương coi là cơ hội để thu hút sự chú ý của thế giới đối với cuộc sống ở những quốc gia và khu vực gánh chịu hậu quả trực tiếp, sớm nhất và nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu như nước biển dâng, bão lũ, thời tiết cực đoan. Đây là hội nghị chuẩn bị cho COP31 diễn ra vào tháng tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trần Thị Quyên/TTXVN

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Sau khoảng một năm rưỡi thực thi quy định hình sự hóa hành vi tàng trữ và trưng bày vũ khí tại nơi công cộng, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 1.164 người liên quan đến 1.193 vụ vi phạm. Trong đó, 1.020 trường hợp đã bị chuyển sang cơ quan công tố (đạt tỷ lệ 87%).