Lấy ý kiến người dân việc gắn “khóa tình yêu” ở bến Ninh Kiều

Cần Thơ đã phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc gắn "khóa tình yêu” trên cầu đi bộ Cần Thơ tại bến Ninh Kiều.
Ông Trần Văn Kiệt - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết: Ngày 10/3, Ban Tuyên giáo phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc gắn "khóa tình yêu” trên cầu đi bộ Cần Thơ tại bến Ninh Kiều.

Phiếu lấy ý kiến có nội dung nên hay không nên cho phép khách du lịch gắn "khóa tình yêu” trên cầu đi bộ Cần Thơ. Nếu cho phép gắn "khóa tình yêu” thì gắn ở đâu, trên thành cầu hay gắn ở một khu vực nhất định. Nếu không cho phép thì có bảng cấm đồng thời tuyên truyền không được gắn "khóa tình yêu” ra sao.

Theo ông Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, việc khai thác, quảng bá, tạo sản phẩm du lịch mới đối với công trình cầu đi bộ Cần Thơ đang được ngành du lịch thành phố đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, ngành du lịch thành phố cũng đặt ra nhiều vấn đề trong việc khai thác du lịch đối với công trình này. Nhằm quảng bá điểm du lịch mới này, ngành sẽ đưa công trình vào danh sách những điểm tham quan du lịch của thành phố, cũng như việc tổ chức các sự kiện tại khu vực.

Công trình cầu đi bộ thành phố Cần Thơ được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 6/2/2016, là công trình giao thông cấp III. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép bán vĩnh cửu, bề rộng cầu 7,2m, phần bộ hành 5,8m, gờ và hai lan can mỗi bên rộng 0,7m, kinh phí xây dựng gần 50 tỷ đồng. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình nối liền bến Ninh Kiều và cồn Cái Khế (quận Ninh Kiều) này trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến đây thăm quan, ngắm cảnh.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.