Lại chuyện bản quyền truyền hình

Lần này không phải là bản quyền truyền hình Giải ngoại hạng Anh, mà là Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup 2014) diễn ra ở Brazil vào mùa hè tới. Người hâm mộ trái bóng tròn cũng như các đơn vị truyền hình trong nước vẫn đang hy vọng và chờ quyết định cuối cùng của Đài truyền hình Việt Nam...

Lần này không phải là bản quyền truyền hình Giải ngoại hạng Anh, mà là Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup 2014) diễn ra ở Brazil vào mùa hè tới. Người hâm mộ trái bóng tròn cũng như các đơn vị truyền hình trong nước vẫn đang hy vọng và chờ quyết định cuối cùng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2014, khi mà sức nóng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang tới rất gần.


Thời điểm này, tập đoàn MP&Silva (Italia) đang tiếp xúc với từng nhà đài của Việt Nam như VTV, VTC, VCTV, K+, SCTV... để ngã giá. Giá bản quyền truyền hình World Cup 2014 trên lãnh thổ Việt Nam mà MP&Silva đưa ra đang ở mức kỷ lục với con số 10 triệu USD. Tính ra, mỗi trận đấu tại World Cup 2014 có giá trị gần 160.000 USD. Đây là mức phí quá lớn so với World Cup 2010 khi hãng Infront Sport & Media cũng chỉ ra mức giá 2,7 triệu USD cho 52 trận.

Mọi sự tập trung vẫn hướng về VTV, bởi VTV được đánh giá là đủ tiềm lực và liên tục nắm giữ bản quyền truyền hình nhiều kỳ World Cup đã qua. Nhưng cái khó là lãnh đạo VTV từ chối mức giá mà MP&Silva chào, bởi rất khó tìm nhà tài trợ, quảng cáo, khi World Cup diễn ra vào thời điểm nửa đêm đến rạng sáng. Sau cuộc đàm phán lần đầu với đối tác bất thành, VTV cho biết sẽ không mua bản quyền truyền hình này bằng mọi giá và sẽ tiếp tục thương thảo. Nhưng nếu đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2014 không chấp nhận, VTV sẽ “buông” để nhường cho các đài khác.


Trước quan điểm của VTV, những người hâm mộ trái bóng tròn Việt Nam đã tỏ ra thất vọng và không khỏi lo ngại rằng, nếu VTV bỏ cuộc thì đối tác nước ngoài (tập đoàn MP&Silva) sẽ có cớ để mang chào bán bản quyền World Cup 2014 cho một đơn vị truyền hình trả tiền nào đó. Như vậy, khán giả Việt Nam có thể sẽ phải mất tiền để xem World Cup, điều chưa từng xảy ra ở Việt Nam.


Theo thông lệ từ các kỳ World Cup trước, VTV đứng ra mua bản quyền truyền hình và chia sẻ cho các đài khác. Theo quan điểm của nhiều người, World Cup không phải giải đấu để kiếm tiền như Euro hoặc Giải ngoại hạng Anh, mà là sự kiện quần chúng, càng đến với đông đảo người dân trên thế giới càng tốt. Có lẽ xuất phát từ quan điểm này mà FIFA đã khuyến cáo, 22 trong tổng số 64 trận đấu của World Cup nên phát trên hệ thống truyền hình quảng bá. Do vậy, đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình không nên thực dụng, đẩy giá lên quá cao, mà hãy vì quyền lợi của người hâm mộ.


Sự ra đời của truyền hình trả tiền là một xu thế tất yếu của xã hội và việc mua bán bản quyền của những giải bóng đá lớn nhất thế giới để phục vụ đông đảo người hâm mộ Việt Nam cũng là một xu thế không nằm ngoài quy luật. Tuy nhiên, tư duy “độc quyền” đang khiến một số đài truyền hình ở Việt Nam bị ngạt thở, khi các đối tác lọc lõi ở nước ngoài đã đánh đúng vào điểm yếu này để gây sức ép. Có thể nói rằng, bản quyền truyền hình World Cup 2014 bị đẩy giá lên mức quá cao tại Việt Nam là hệ lụy của việc mạnh ai nấy chạy, không có sự kiểm soát và giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.


Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.