05:13 20/05/2016

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Tối 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ.

Tới dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán và gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt tại Ấn Độ nguyện cố gắng phấn đấu học tập, làm việc tốt, luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp sức mình xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh đúng như mong muốn của Người lúc sinh thời.

Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết ngoài lễ kỷ niệm ở New Delhi, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal và Trung tâm hợp tác Ấn – Việt tại bang Odisha, miền Đông Ấn Độ cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Sứ quán khen thưởng các tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành vui mừng thông báo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài thành tích này, Đảng ủy Đại sứ quán thông báo quyết định khen thưởng tập thể chi bộ và cá nhân Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Đây là những bó hoa tươi thắm của các cán bộ, nhân viên và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã dâng Bác những lời ca, tiếng hát tự đáy lòng bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với công lao của Bác Hồ, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Trong không khí kỷ niệm, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Cục Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR) và Trung tâm quốc tế Ấn Độ (IIC) đã tổ chức trình chiếu bộ phim “Nhà tiên tri” của Đạo diễn Vương Đức. Đây là bộ phim về Bác Hồ, tái hiện giai đoạn lịch sử từ năm 1947-1950 khi Bác đang ở căn cứ Việt Bắc.

Huy Bình – Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)