1. Chứng khoán chốt phiên cao nhất lịch sử giao dịch. Thị trường chứng khoán giao dịch rất sôi động, dòng tiền chảy vào thị trường ngày càng tăng, chốt phiên giao dịch ngày 25/7, VN-Index tăng 10,11 điểm lên 1.531,13 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động (trước đó, phiên chốt phiên có mức cao lịch sử là 6/1/2022, VN-Index đạt 1.528,57 điểm). Thậm chí, VN-Index nhiều thời điểm trong phiên còn chạm mốc 1.534 điểm.
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN
2. Lạng Sơn điều chỉnh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 24/7/2025 đến 31/8/2025, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh sẽ được điều chỉnh thử nghiệm thời gian thông quan bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút (giờ Hà Nội). Đối với lối thông quan Cốc Nam, kể từ ngày 24/7/2025 đến 31/8/2025, các ngày cuối tuần, tết, lễ sẽ thực hiện thử nghiệm thông quan có hẹn trưrớc; thời gian thông quan bắt đầu từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút (giờ Hà Nội).
3. Từ tháng 7, cổ phiếu thanh khoản trên 30 tỷ đồng mới được xem xét vào rổ VN30. Thay vì mức tối thiểu 10 tỷ đồng/phiên, các cổ phiếu nằm trong danh mục thành phần chỉ số VN30 phải có giá trị giao dịch khớp lệnh từ 30 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch khớp lệnh cũng được nâng từ mức tối thiểu 100.000 cổ phiếu lên 300.000 cổ phiếu. Đây là một trong những tiêu chí sàng lọc cổ phiếu vào rổ VN30 đáng chú ý, vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cải tiến và lần đầu tiên thực hiện sàng lọc trong kỳ đánh giá tháng 7/2025.
4. Nhà máy Meiko Hòa Bình giai đoạn 1 đã được khánh thành tại Khu công nghiệp bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ vào chiều 25/7. Dự án có diện tích 9,2 ha, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD (hơn 4.600 tỷ đồng), đây là nhà máy sản xuất, lắp ráp bảng mạch in điện tử thứ năm của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam.. Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử Meiko Hòa Bình do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư và chính thức khởi công tháng 4/2024.
5. Đồng Nai chuyển mục đích sử dụng hơn 130 ha rừng để triển khai thực hiện 4 dự án. Các dự án gồm: Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan, với diện tích 106,8 ha rừng phòng hộ (trong đó rừng tự nhiên 0,7 ha, rừng trồng 106,1 ha); Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sông Mây - giai đoạn II, với diện tích 14,92 ha rừng trồng sản xuấti; Dự án Thủy điện Phú Tân 1, với diện tích 8,57 ha (trong đó rừng sản xuất 0,07 ha và rừng phòng hộ 8,49 ha); Dự án khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng công trình mỏ đá Gia Canh 1, với diện tích 0,31 ha rừng trồng sản xuất.
6. VinFast ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn hỗ trợ người dân Hà Nội chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện vào chiều 24/7. Liên minh ngân hàng hợp tác cùng VinFast bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MBBank, Techcombank, VPBank, HDBank, Sacombank, TPBank, MSB, Lotte Finance và Shinhan Finance. Các đơn vị này sẽ triển khai các gói vay trả góp linh hoạt với lãi suất ưu đãi hơn từ 3 - 4% so với mặt bằng trong 3 năm đầu, thời hạn vay lên tới 8 năm, hạn mức vay từ 70 - 90% giá trị xe.
7. Trực thăng được huy động mang hàng cứu trợ vùng lũ Nghệ An. Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng đã huy động 2 máy bay trực thăng thuộc Công ty Trực thăng Miền Bắc và Trung đoàn 916 thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập ở vùng lũ phía Tây tỉnh Nghệ An. Theo đó các máy bay trực thăng đã mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… bay vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế cho bà con. Trực thăng sẽ thả hàng tại 5 điểm ở các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.
8. Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn để cấp cứu hành khách Hàn Quốc. Chuyến bay VN837 hành trình Hà Nội - Siem Reap (Campuchia) chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng sau khi một hành khách người Hàn Quốc tại ghế 17G có dấu hiệu ngất xỉu và sức khỏe chuyển biến xấu chỉ 40 phút sau khi cất cánh. Tổ tiếp viên lập tức thực hiện sơ cứu theo đúng quy trình khẩn nguy. Nhận thấy tình trạng không cải thiện, cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn để hành khách được tiếp cận hỗ trợ y tế trong thời gian sớm nhất.