Thu hoạch hoa đồng tiền cung ứng ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Theo khảo sát ngày 20/3, giá hoa hồng Đà Lạt đã rớt xuống rất thấp sau thời điểm lễ 8/3 vừa qua. Hiện hoa hồng đỏ loại 1 chỉ còn 13.000 – 15.000 đồng/bó 10 cành (giảm 25.000 đồng/bó), hoa hồng màu các loại chỉ còn từ 10.000 – 12.000 đồng/bó 10 cành (giảm 26.000 đồng/bó). Tương tự, các loại hoa khác cũng giảm từ 5.000 – 8.000 đồng mỗi bó (hoặc kg) như hoa cúc cành giảm từ 24.000 đồng xuống còn 16.000 đồng/bó 10 cành, hoa đồng tiền giảm từ 30.000 đồng xuống còn 25.000 đồng/bó, hoa cát tường giảm từ 80.000 đồng còn 75.000 đồng/kg…
Ghi nhận tại thủ phủ hoa hồng Langbiang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương), vùng trồng hoa hồng diện tích lớn kế cận thành phố Đà Lạt. Thời điểm này giá hoa hồng xuống rất thấp gây nhiều khó khăn cho bà con nông dân. Theo ông Cil Đuin (tổ dân phố Bon Đưng 1, thị trấn Lạc Dương), sau dịp lễ vừa qua giá hoa hồng giảm rất mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục nguyên nhân do thị trường tiêu thụ chậm. Tình trạng này khiến bà con chịu nhiều thiệt hại bởi chi phí đầu tư, tưới tiêu trong mùa khô hạn này rất cao.
Trong khi đó, giá nhiều loại rau của Đà Lạt cũng đồng loạt giảm mạnh trong những ngày qua. Trong đó, ớt chuông Đà Lạt giảm nhiều nhất với 13.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 22.000 đồng/kg, cà chua Rita giảm 7.000 đồng còn 7.000 đồng/kg. Các loại rau khác như pó xôi, súp lơ xanh, đậu leo, củ dền… giảm từ 1.000 – 3.000 đồng mỗi kg.
Theo thống kê, toàn thành phố Đà Lạt có khoảng 6.200 ha trồng hoa các loại, sản lượng đạt trên 2,6 tỷ cành trong năm 2024. Trong khi đó, toàn thành phố hiện có trên 5.000 hecta rau, riêng diện tích rau ứng dụng công nghệ cao, nhà kính, nhà lưới đạt gần 3.000 hecta.