Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), phân tích hình ảnh do UAV thu thập được bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thay đổi toàn diện công tác quản lý vận hành đường dây. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN
15 năm được đón tết sớm cùng các anh, mỗi năm là một kỷ niệm, nhưng Tết năm nay lại đặc biệt hơn ở vùng đất Tuy Hòa với cơn mưa to bất chợt kèm gió giật trái mùa trong tiếng đàn đá lúc trầm bổng, lúc réo rắt khiến người nghe thích thú đến mê mẩn. “Lính” truyền tải nói rằng đón Tết sớm như vậy mới có ý nghĩa bởi thời tiết khắc nghiệt này cũng giống như nhiệm vụ chính trị mà họ đang gánh vác.
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Lưu Việt Tiến chia sẻ, hàng năm, lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các công ty và các cấp công đoàn đều tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, động viên người lao động, nhất là những người phải xa nhà phải trực Tết và kiểm tra công tác an toàn trong dịp lễ.
Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa 2.
“Tinh thần của anh em trong nhiều năm qua là luôn sẵn sàng tham gia trực, đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ đời sống nhân dân trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, đồng thời sẵn sàng xử lý và đảm bảo vận hành an toàn, kịp thời khi có sự cố xảy ra”, ông Tiến nói.
Lưới điện Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý là một trong những điểm nút quan trọng của hệ thống truyền tải điện quốc gia, nơi tiếp nhận và truyền tải hầu hết các nguồn năng lượng tái tạo cũng như các nhà máy điện lớn tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam, phục vụ cung cấp điện cho miền Trung, Tây Nguyên và truyền tải ra miền Bắc. Ngay từ đầu năm, Công ty đã tổ chức các đợt diễn tập tình huống bất thường, giả định sự cố đường dây, trạm biến áp (TBA) nhằm rà soát khả năng phối hợp, điều động lực lượng và nâng cao năng lực ứng phó thực tế, đảm bảo sẵn sàng ứng phó nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, các đơn vị trong công ty còn chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực tại các vị trí trọng điểm.
Phóng viên cùng tham gia gói bánh chưng với công nhân Truyền tải điện Đắk Lắk.
Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 cho biết, trực Tết Nguyên đán là nhiệm vụ mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với “lính” truyền tải điện. Mỗi dịp Tết là thời điểm sum họp gia đình, nhưng với ngành truyền tải điện, cán bộ công nhân viên phải làm việc 24/24h. Do đó, trên tinh thần trách nhiệm, vì màu cờ sắc áo và phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, gần như 100% cán bộ công nhân viên đăng ký trực Tết theo phân ca, kíp trực, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống trên lưới điện truyền tải. Theo Phó Giám đốc Đinh Văn Cường, PTC3 đã xây dựng phương án trực vận hành theo mô hình 3 ca, 4 kíp, bảo đảm lực lượng thường trực tại tất cả các vị trí trọng yếu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.
“Lãnh đạo công ty cũng ứng trực tại cơ sở, theo 3 ca, 4 kíp, trực 24/24h, sẵn sàng chỉ đạo xử lý khi có tình huống phát sinh. Công đoàn công ty cũng phối hợp chăm lo đời sống, bố trí nơi ăn ở, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên yên tâm làm nhiệm vụ trong những ngày nghỉ lễ, trực Tết. Với những trường hợp đặc biệt cần thiết, công ty vẫn linh hoạt tạo điều kiện để người lao động được thu xếp về gia đình đón Tết”, ông Đinh Văn Cường chia sẻ.
Phóng viên trao đổi với anh Nguyễn Duy Minh Khang, Trưởng kíp của Tổ thao tác lưu động Tuy Hòa, thuộc Truyền tải điện Đắk Lắk.
Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung điều hành vận hành an toàn lưới truyền tải trong mỗi dịp Tết, kịp thời xử lý nhanh sự cố; đồng thời đảm bảo các nội dung liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng. Từ lãnh đạo Tổng công ty đến lãnh đạo các công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc đều tổ chức trực 100% trong giai đoạn Tết Bính Ngọ này”.
Truyền tải điện Đắk Lắk đang quản lý vận hành hơn 1.000 km đường dây 220 kV và 500 kV, cùng ba trạm biến áp 220 kV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là Hòa Phú, Krông Búk và Buôn Đôn. Trưởng Truyền tải điện Đắk Lắk, ông Tô Đình Trung cũng chia sẻ: Để triển khai trực Tết và các ngày lễ Tết trong năm Bính Ngọ 2026, đơn vị đã xây dựng và triển khai phương án trực cụ thể. Theo đó, đơn vị đã phân công lịch trực Tết cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ, công nhân viên ở xa được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Lực lượng còn lại sẽ đảm nhận ứng trực 24/24h để đảm bảo tốt trách nhiệm quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải trong dịp Tết.
Hàng năm, lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các công ty và các cấp công đoàn đều kiểm tra công tác an toàn trong dịp lễ Tết.
“Đối với lực lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thì như vậy, còn đối với lãnh đạo đơn vị, chúng tôi đã phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách theo từng khu vực. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chia thành 4 khu vực gồm Lắk - Krông Ana, Krông Búk, Ea Kar - M’Đrắk và thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đảm bảo ứng trực, chỉ đạo kịp thời khắc phục, xử lý sự cố, đảm bảo lưới điện trong khu vực được vận hành an toàn và liên tục”, Trưởng Truyền tải điện Đắk Lắk cho biết.
Đối với các TBA hiện nay đã vận hành theo chế độ trạm không người trực. Tuy nhiên, để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố hoặc xử lý các khiếm khuyết phát sinh ở đây, đơn vị vẫn bố trí cán bộ, công nhân vận hành trạm ứng trực tại chỗ và sẵn sàng ứng phó trong suốt thời gian diễn ra các ngày lễ, Tết, nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và khắc phục nhanh các sự cố nếu xảy ra.
Tổ Quản lý vận hành đường dây Phú Yên quản lý 153,8 km đường dây 220 kV. Hầu hết đường dây thuộc tổ quản lý đi qua khu vực địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc lớn, giao thông đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý vận hành. Anh Hoàng Văn Đức, Tổ trưởng cho biết: Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã hoàn thành tổng kiểm tra hành lang tuyến, xử lý triệt để các cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây, kiểm tra hệ thống tiếp địa và các điểm tiếp xúc lèo, đảm bảo đường dây luôn vận hành an toàn trong mọi tình huống.
Cùng với việc phân công lịch trực 24/24h cụ thể cho từng cá nhân, đảm bảo đủ quân số dự phòng cho các tình huống khẩn cấp trong dịp Tết, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư dự phòng, thiết bị thông tin liên lạc và các nhu yếu phẩm cần thiết cho anh em trực Tết tại Tổ. Đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền, công an tại địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây; trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều, dựng cây nêu vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây.
“Đặc biệt, đơn vị còn quan tâm chăm lo người lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về. Hàng năm tổ chức chương trình gói bánh chưng cho tất cả gia đình CBCNV đón Tết sớm, tạo điều kiện cho anh em ở xa về quê đón tết cùng gia đình”, anh Hoàng Văn Đức chia sẻ.
Thiên tai năm 2025 đã ảnh hưởng nặng nề đến khu vực miền Trung; trong đó có nhà anh Nguyễn Duy Minh Khang, Trưởng kíp của Tổ thao tác lưu động Tuy Hòa, thuộc Truyền tải điện Đắk Lắk. Anh Khang nhớ lại: “Thời điểm đó, nhà tôi bị ngập khoảng một mét rưỡi nước, toàn bộ đồ đạc, tài sản bị hư hỏng khá nhiều. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của chính quyền địa phương, các bộ, ngành và của Công ty Truyền tải điện 3, gia đình tôi đã từng bước khắc phục được những thiệt hại, ổn định lại đời sống và sẵn sàng tiếp tục công việc. Khó khăn rồi cũng sẽ qua. Tôi cũng nghĩ vậy và điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm hay không và có đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn hay không?”.
Anh Khang chia sẻ: “Công việc trực Tết năm nay nhìn chung có những thay đổi. Trước đây, các tổ thao tác và các TBA đều ở chế độ có người trực. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ các trạm 220 kV thuộc PTC3 quản lý đã được chuyển đổi sang chế độ TBA không người trực. Mặc dù vậy, để đảm quản lý, vận hành an toàn, liên tục, kịp thời cung cấp điện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công ty đã xây dựng lịch trực tăng cường, còn gọi là tái lập ca”.
Anh Khang cho biết, TBA 220 kV Tuy Hòa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị để đảm bảo chế độ làm việc an toàn. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các phương án, vật tư, nhân lực trực bằng kế hoạch cụ thể, rõ ràng.
“Lịch trực được bố trí theo đúng tính chất công việc và đã được xây dựng từ sớm. Trước đây, bản thân tôi hay trực vào ngày 30 Tết và lịch trực thường kéo dài liên tục 10 ngày. Lịch trực đã được thông báo trước khoảng 10 ngày để cán bộ, công nhân viên có thể chủ động thu xếp công việc gia đình, đồng thời đảm bảo công tác chuyên môn. Tết là dịp rất ý nghĩa đối với mỗi gia đình. Việc bố trí lịch trực hợp lý cũng giúp cán bộ, người lao động như chúng tôi hài hòa hơn giữa nhiệm vụ lao động sản xuất và vui Xuân, đón Tết với gia đình”, anh Khang nói.
Còn ở Tổ trưởng Tổ Quản lý vận hành TBA 500kV Vân Phong, anh Luyện Trường Ca cho biết: Đơn vị đã lên kế hoạch và phương án tăng cường kiểm tra các thiết bị nhằm phát hiện các nguy cơ bất thường để sớm khắc phục, bất thường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng tần suất kiểm tra để kịp thời phát hiện các bất thường.
Trạm còn bố trí đầy đủ lực lượng vận hành với 3 ca, 5 kíp, trực 24/24h. Các kíp trực được luân phiên hợp lý nhằm đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là trong các ca trực ban đêm và những ngày cao điểm dịp lễ, Tết.
Tổ Quản lý vận hành đường dây Nha Trang quản lý khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, bao gồm địa bàn Ninh Hòa và khu vực thành phố Nha Trang (cũ) với tổng chiều dài khoảng 450 km đường dây, trong tổng số 1.183 km đường dây toàn tỉnh Khánh Hòa. Anh Nguyễn Thành Nhật, Tổ trưởng cho biết, các hạng mục sửa chữa, kiểm tra trước Tết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho dịp Tết Nguyên đán cũng như chuẩn bị cho mùa khô, mùa nắng nóng cao điểm năm 2026.
Theo anh Nhật, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán và mùa nóng năm nay, Tổ đường dây đã và đang triển khai nhiều hạng mục sửa chữa; kiểm tra, bổ sung phụ kiện trên các đoạn đường dây 500 kV đấu nối. Một số hạng mục còn lại sẽ được hoàn thành trong tuần này, đảm bảo toàn bộ công việc sửa chữa trọng điểm được kết thúc trước Tết, sẵn sàng cho trực vận hành và ứng phó sự cố.
Trước mỗi dịp lễ, Tết, Tổ đều xây dựng phương án trực chi tiết, phân công rõ người, rõ việc theo từng ngày. Phương án này bao gồm rà soát các tồn tại trên lưới điện, xác định những vị trí cần xử lý gấp trước Tết và những điểm tiếp tục theo dõi trong quá trình trực. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện, công cụ, dụng cụ để sẵn sàng xử lý nhanh khi có tình huống phát sinh trong dịp Tết.
Tổ có 28 cán bộ, công nhân viên; trong đó có một số anh em đăng ký về quê ăn Tết. Lực lượng còn lại được bố trí trực 24/24h, chia thành các nhóm ứng trực. Trong dịp Tết, mỗi ngày duy trì 2 nhóm trực; trong đó có một nhóm trực chiến, sẵn sàng xử lý sự cố, không đi xa, không sử dụng rượu bia và một nhóm dự phòng, sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu.
“Các nhóm trực được bố trí luân phiên, đảm bảo vừa duy trì quân số ứng trực, vừa giữ sức khỏe cho người lao động. Phương tiện, xe ứng trực, thông tin liên lạc luôn được chuẩn bị sẵn sàng”, anh Nhật cho hay.
20 năm trong ngành truyền tải điện, quê ở Quảng Ngãi nhưng với cá nhân anh Nhật đã có 17 năm liên tục tham gia trực Tết. Trải lòng về quãng thời gian dài tham gia trực Tết, anh Nhật chia sẻ: “Tết ai cũng muốn trở về với gia đình, nhưng với người làm kỹ thuật, nhất là vận hành lưới điện như chúng tôi, mỗi lần tham gia trực là mỗi lần nhận thức được trách nhiệm cao quý của mình”.
Bữa tiệc ấm áp do chính những người công nhân truyền tải chuẩn bị hòa cùng tiếng pháo hoa như báo hiệu giao thừa sắp điểm và một mùa xuân đang về. Tết đến với "lính" truyền tải luôn đong đầy tình cảm, bình dị và trách nhiệm như thế. Bởi trong mỗi con người như anh Khang, anh Nhật, anh Ca… đó là lòng yêu nghề, yêu nơi đã từng gắn bó, coi đơn vị chính là ngôi nhà thứ 2 của họ. Ngoài kia, nhà nhà đang tất bật chăm lo sắm Tết. Còn ở nơi này, vẫn có các anh, “lính” truyền tải luôn thầm lặng canh giữ dòng điện cho đất nước.