Sau phiên giảm kỷ lục ngày 9/3, thị trường chứng khoán sáng 10/3 đã nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ nhờ tín hiệu tích cực từ phiên đêm qua trên Phố Wall và giá dầu thô hạ nhiệt nhanh.
Nhóm bluechip với cổ phiếu DGC nổi bật khi tăng kịch trần +6,9% lên 75.900 đồng, trong khi đó, cổ phiếu HPG đánh mất sắc tím dù vẫn còn tăng mạnh 6,1% lên 26.900 đồng, nhưng khớp lệnh ấn tượng nhất khi đạt hơn 68,6 triệu đơn vị - cao nhất thị trường.
Tương tự như HPG là STB và HDB, khi từ giá trần chỉ còn tăng lần lượt 4,6% và 25.050 đồng.
Ngay từ đầu phiên sáng 10/3, sắc xanh đã nhanh chóng trở lại thị trường chứng khoán. Có thời điểm, VN-Index tăng hơn 40 điểm và tiếp cận mốc 1,700 điểm. Sự tích cực lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Tài chính, nguyên vật liệu, tiêu dùng thiết yếu, công nghệ thông tin… đều đang mang sắc xanh chủ đạo. Ngược chiều có lúc, nhóm dầu khí lại điều chỉnh từ 2 - 4% sau đợt tăng mạnh.
Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 10/3, VN-Index tăng 43 điểm, tương đương 2,65%, lên 1.696,71 điểm. Trên sàn HoSE ghi nhận 220 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với 45 mã giảm.
Ở nhóm vốn hóa lớn, chỉ số VN30-Index còn tăng mạnh hơn khi cộng thêm 54,42 điểm, tương đương 3,05%, lên 1.853,37 điểm, với 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm.
Dẫn dắt đà phục hồi của thị trường là nhóm ngân hàng, với các mã như MBB tăng 4,6%; VIB tăng 4,5%; VCB tăng 4%; HDB tăng 3,7%; STB tăng 3,3%. Nhóm cổ phiếu Vingroup cũng phục hồi mạnh với VIC tăng 4,4%, đóng góp hơn 11 điểm cho VN-Index; các mã VHM, VRE và VPL lần lượt tăng 3,6%, 2,2% và 1%.
Giá dầu giảm về 85 USD/thùng đã tạm hạ nhiệt những lo ngại về vấn đề nhiên liệu của nền kinh tế. Thị trường ngay lập tức nhìn nhận lại cú bán mạnh, VN-Index lao dốc kỷ lục trong phiên ngày 9/3 thì sáng 10/3, đang dần hồi phục lại. Kéo theo đó, tỷ giá USD cũng hạ nhiệt nhẹ.
Rạng sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI giảm mạnh xuống còn khoảng 88 USD/thùng, sau khi trước đó có thời điểm vượt mốc 110 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Brent cũng lùi về hơn 92 USD/thùng, sau khi từng tăng vọt lên gần 120 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó.
Giá dầu hạ nhiệt ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc xung đột tại Iran có thể sớm đi đến hồi kết, khi Washington cho biết đang tiến gần tới các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Trước đó, căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài đã khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, gần như tê liệt. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh trên thị trường quốc tế và làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng cũng như kinh tế toàn cầu.
Trước đó tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, VN-Index đã trải qua một phiên giảm sâu hiếm thấy vào ngày 9/3, khi chỉ số này lao dốc gần 114 điểm. Theo Fiingroup, áp lực bán sàn trong phiên này tăng vọt, với khối lượng và giá trị dư bán sàn đều vượt xa mức ghi nhận trong giai đoạn "cú sốc thuế quan đối ứng" năm 2025, cho thấy trạng thái bán tháo diện rộng trên toàn thị trường.
Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư thuộc Công ty cổ phần chứng khoán SSI, SSI Research vừa có Báo cáo cập nhật triển vọng TTCK tháng 3/2026 trong đó nhấn mạnh nhịp điều chỉnh 12% trong 6 phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3/2026 đang tạo nền tảng cho khả năng hồi phục trong ngắn hạn.
Dữ liệu lịch sử từ năm 2010 cho thấy thị trường có xu hướng phục hồi mạnh sau những nhịp giảm sâu tương tự. VN-Index ghi nhận mức tăng trong 80% những trường hợp tương tự chỉ sau 2 - 4 tuần, với mức sinh lời trung bình 6,6% sau 1 tháng và 30% sau 1 năm. Đáng chú ý, tháng 3/2026 chỉ chứng kiến diễn biến tiêu cực vỏn vẹn hai lần năm 2015 và 2020 và ngay cả trong tháng 3/2022, chỉ số vẫn tăng điểm bất chấp xung đột Nga - Ukraine và giá dầu leo lên 127 USD/thùng.
Bên cạnh đó, các yếu tố cơ bản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ. Triển vọng lợi nhuận quý 1/2026 duy trì tích cực, với các nhóm Tiêu dùng, Vật liệu xây dựng, Phân bón, Chứng khoán và Dầu khí được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng khả quan. Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 cũng khá lạc quan khi nhiều ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ và bất động sản đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20 - 30%...