Kinh tế số gắn với đổi mới công nghệ tài chính DeFi 2025

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Hanwha Life cùng tổ chức ChorogUsan for Children vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Kinh tế số và Đổi mới Công nghệ Tài chính 2025 (DeFi).

Hội thảo DeFi 2025 tập trung vào các phiên thảo luận chuyên sâu và trình bày các nghiên cứu học thuật xoay quanh những chủ đề trọng tâm của kinh tế số và chuyển đổi số, được cấu trúc theo ba nhóm chủ đề chính: Chính sách thúc đẩy Chuyển đổi số, Kinh tế số và Công nghiệp 4.0 và Những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực tài chính.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo

Thông qua các phiên trình bày chính và trao đổi học thuật, hội thảo hướng tới làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp, mô hình và khuyến nghị chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số và hệ sinh thái fintech tại Việt Nam cũng như khu vực.

DeFi 2025 quy tụ gần 200 tác giả, nhà khoa học và chuyên gia trong nước và quốc tế, đảm bảo tính học thuật, khách quan và giá trị chuyên môn cao cho chương trình; với gần 100 bài viết khoa học đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Bangladesh, Đài Loan, Campuchia, Malta và Việt Nam.

Hai báo cáo đề dẫn nổi bật gồm: “Tư duy toàn cầu và triển khai tại bản địa - Cách tiếp cận thay thế đối với mạng xã hội” do Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Herwig Unger, Đại học Hagen, Đức trình bày; “Nền kinh tế số trước những ngã rẽ” do Tiến sĩ Sangwon Ko, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Phát triển Xã hội Thông tin Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu số 1 Khối Phát triển thuộc Liên minh Viễn thông quốc tế của Liên Hợp Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Quốc gia Hàn Quốc của UNESCO chia sẻ.

DeFi 2025 được tài trợ bởi Hanwha Life, đánh dấu một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược năm 2025 giữa Hanwha Life, tổ chức ChorogUsan for Children và trường VKU. Trước đó, ba bên đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi “Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI” và sau đó là chuyến đi học tập thực tế tại Hàn Quốc cho các thí sinh chiến thắng của cuộc thi, các sinh viên xuất sắc ngành fintech của các trường đại học và sinh viên có đóng góp nổi bật cho chương trình Hanwha Life Finance Mentor.

Đại diện của Hanwha Life chia sẻ: “DeFi 2025 là sự kiện quy mô, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế. Thông qua hội thảo, chúng tôi kỳ vọng xây dựng một diễn đàn học thuật chất lượng cao, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy các sáng kiến và giải pháp thực tiễn cho quá trình phát triển kinh tế số và fintech tại Việt Nam. Đồng thời, mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế và mở rộng mạng lưới nghiên cứu cho nhân tài Việt”.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.