Hỗ trợ cước phí vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Ngày 18/1, thông tin từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sở đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND, ngày 6/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban Quản lý cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá neo đậu tại Cảng. 

Theo đó, Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND được tính từ ngày 1/1/2025 có thời hạn 2 năm. Nội dung hỗ trợ cho chủ tàu cá về cước phí thuê bao giám sát hành trình, mức hỗ trợ mỗi tàu cá nhưng không quá 300.000 đồng/tháng/tàu. Đối tượng áp dụng hỗ trợ là tổ chức, cá nhân (chủ tàu cá), tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đăng ký tại Sóc Trăng đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Chủ tàu cá phải có đầy đủ các loại giấy như: giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Trường hợp không được hỗ trợ, chủ tàu cá vi phạm trong những hành vi sau: khai thác thủy sản vượt qua đường phân định (ranh giới) giữa vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước trong khu vực; không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình theo quy định (trừ trường hợp bất khả kháng).

Ông Trần Huy Hoàng, chủ tàu cá ở Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình giúp chủ tàu giảm chi phí khai thác, nâng cao nhận thức khi đánh bắt trên biển, tránh việc khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, thống kê sơ bộ tỉnh Sóc Trăng có 342 tàu cá trên 15 m được hỗ trợ. Tuy nhiên, sở cũng có dự trù cho trên 374 tàu cá nhằm đảm bảo cho ngư dân được hưởng chính sách đúng quy định; hiện nghị quyết đã được triển khai đến tất cả ngư dân, chủ tàu cá và Chi cục Thủy sản tỉnh thông kê lập danh sách số lượng tàu cá thuộc diện hỗ trợ trước Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.

Bà Quách Thị Thanh Bình thông tin thêm, công tác chống khai thác IUU được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai quyết liệt nên trong năm 2024 không có tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ năm 2024 đến nay, ngành chức năng tổ chức trên 6 chuyến tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, kiểm tra trực tiếp 155 tàu cá đang hoạt động trên biển. Qua đó, phát hiện và xử lý nhiều tàu cá các hành vi như, mất kết nối trên biển, không báo cáo vị trí, tàu cá ghi chép nhật ký khai thác không đúng quy định.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tổng số tàu cá đã đăng ký hiện nay là 774 chiếc; trong đó, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên 342 chiếc, tàu có chiều dài dưới 15m là 432 chiếc, đến nay đã có 342 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt máy giám sát hành trình đạt 100%. Tỉnh đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 560 tàu cá đủ điều kiện cấp phép theo quy định, riêng đối với 214 tàu chưa cấp phép nguyên nhân không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, tàu hư hỏng, tàu nằm bờ ngưng hoạt động lâu dài.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững

Khánh Hòa có hệ sinh thái biển đa dạng, hạ tầng nghề cá tương đối đồng bộ và năng lực chế biến, xuất khẩu lớn. Hiện tỉnh đang cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết liệt chống khai thác IUU

Với địa bàn quản lý rộng, mật độ tàu cá hoạt động lớn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra “vùng trống, khoảng trống trách nhiệm” trong quản lý, kiểm soát tàu cá.
Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.