Kiến tạo dữ liệu số - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023 với chủ đề "Kiến tạo dữ liệu số - Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội". Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm dữ liệu số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu. 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, năm 2023 là năm thứ 2 thành phố lựa chọn chủ đề "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số". Qua đó, khẳng định quyết tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối với công tác chuyển đổi số. Thành phố đã ban hành Kế hoạch 12/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2023, trong đó có tổng số 75 nhiệm vụ giao cho 28 đơn vị thực hiện, tổng kinh phí thường xuyên dự kiến thực hiện gần 400 tỷ đồng. Các nhiệm vụ thành phố giao tập trung vào việc số hóa, phát triển dữ liệu chuyên ngành hỗ trợ trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở.

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp tham luận.

Với quyết tâm của thành phố và sở, ngành, địa phương, năm 2023, thành phố Hải Phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chuyển đổi số. Cụ thể, nhận thức và hành động về chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tích cực, từng bước chuyển đổi nhận thức, thay đổi thói quen, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. 100% văn bản chỉ đạo điều hành được ký số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90%. Việc số hóa dữ liệu đã tạo ra sự khác biệt. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành công giải pháp quản lý đất đai, triển khai cấp giấy phép lái xe trực tuyến cấp độ 4; đồng thời là địa phương nêu ra giải pháp kết nối liên thông kết quả khám chữa bệnh tại các bệnh viện với hệ thống phần mềm của Sở Giao thông Vận tải.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường, ngày 2/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong các mục tiêu phát triển trọng tâm, có các nội dung như Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số; chuyển đổi số toàn diện theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia... Để thực hiện được khát vọng này, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, thành phố tiếp tục học tập kinh nghiệm quý báu, mô hình thực tiễn do các diễn giả, chuyên gia có uy tín chia sẻ tại diễn đàn.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nghe thuyết trình giải pháp cầu thông minh do các em học sinh thiết kế.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng 2023 thu hút đội ngũ chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam để tham vấn, xây dựng chiến lược chuyển đổi số, dữ liệu số trong giai đoạn tới của thành phố Hải Phòng. Diễn đàn cũng hướng đến thúc đẩy phối hợp chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tế, xã hội từ các bộ, ngành, địa phương, thu hút đầu tư công nghệ, giới thiệu các ứng dụng, sản phẩm, giải pháp công nghệ cho người dân và doanh nghiệp nhất là các ngành, lĩnh vực thành phố Hải Phòng hướng đến như Cảng biển - Logistics, Du lịch - Thương mại, Y tế và các lĩnh vực khác với mục tiêu cụ thể hóa những dư địa phát triển lớn của Hải Phòng, giúp thành phố tăng tốc, phát triển đột phá.

Trong khuôn khổ Diễn đàn có Hội thảo chuyên đề kinh tế số với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Hải Phòng". Các chuyên gia chuyển đổi số và đại diện các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn Việt Nam như Mobifone, FPT, MISA sẽ chia sẻ cụ thể lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Triển lãm nền tảng giải pháp số, giới thiệu thành tựu chuyển đổi số thành phố Hải Phòng với chủ đề "Thành tựu và giải pháp công nghệ". Với 20 gian hàng trưng bày, triển lãm giới thiệu các tiện ích chuyển đổi số của Hải Phòng và các giải pháp chuyển đổi số từ các doanh nghiệp công nghệ lớn như Viettel, BKAV, FPT, Mobifone...

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.