UAE thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên

Rạng sáng 20/7, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đã tìm cách phát triển năng lực khoa học và công nghệ của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu thô.

Chú thích ảnh
Hình ảnh được phát trên truyền hình tại Trung tâm vũ trụ Mohammed Bin Rashid ở Dubai, UAE cho thấy tàu vũ trụ Hope Probe được phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản sáng 20/7/2020. Ảnh: AFP/TXVN

Theo đó, tàu vũ trụ Hope Probe đã cất cánh từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản vào lúc 1h58 sáng 20/7 theo giờ địa phương, bắt đầu hành trình kéo dài 7 tháng tới "hành tinh đỏ". Hope Probe sẽ bay theo quỹ đạo của sao Hỏa và gửi về Trái Đất dữ liệu về khí quyển.

Bộ trưởng Khoa học hiện đại của UAE, Sarah Amiri, cho biết dự án này có chi phí 200 triệu USD, với mục tiêu lần đầu tiên đưa ra bức tranh toàn cảnh về khí quyển của sao Hỏa, nghiên cứu những thay đổi thường nhật và theo mùa trên hành tinh này.

Trước đó, sứ mệnh khám phá sao Hỏa đầu tiên của UAE dự kiến diễn ra vào ngày 14/7, song đã phải trì hoãn 2 lần do thời tiết xấu.

Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều dự kiến sẽ phóng tàu tàu vũ trụ thăm dò "hành tinh đỏ" trong năm nay.

Việt Hải (TTXVN)
UAE xếp lại lịch trình phóng tàu thăm dò lên Sao Hỏa
UAE xếp lại lịch trình phóng tàu thăm dò lên Sao Hỏa

Ngày 16/7, Văn phòng thông tin của Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo nước này vừa xếp lại lịch trình phóng tàu thăm dò lên Sao Hỏa sang khoảng thời gian từ ngày 20 - 22/7 tới, tùy thuộc tình hình thời tiết tại bãi phóng ở Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN