Ảnh minh họa: Shutterstock
Kế hoạch do Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) công bố tại hội nghị Fintech Week 2025 bao gồm hơn 40 sáng kiến trong 5 năm tới, tập trung vào bốn trụ cột: tích hợp AI vào tài chính, xây dựng hạ tầng tài sản số hóa, phát triển hệ thống dữ liệu và thanh toán, cùng nâng cao khả năng chống chịu của toàn ngành.
Tổng Giám đốc HKMA Eddie Yue Wai-man cho biết chiến lược Fintech 2030 đánh dấu giai đoạn thứ ba trong tiến trình phát triển công nghệ tài chính của Hong Kong, sau hai giai đoạn ra mắt ngân hàng số (2017) và thúc đẩy ứng dụng thực tiễn fintech (2021). Ông nhấn mạnh Fintech 3.0 hướng đến khả năng thích ứng và chuẩn bị cho tương lai nhằm giúp thành phố phát triển sâu rộng, bền vững hơn và sẵn sàng hơn cho kỷ nguyên số.
Hong Kong hiện đứng đầu bảng xếp hạng Trung tâm tài chính toàn cầu về fintech, theo Chỉ số các Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI) công bố tháng 9, với hơn 1.200 công ty hoạt động, tăng 10% so với năm ngoái. Doanh thu ngành fintech tại đây được dự báo vượt 600 tỷ USD vào năm 2032.
Dự án đầu tiên thuộc Fintech 2030 dự kiến ra mắt cuối năm nay liên quan đến hệ thống thanh toán của thị trường tiền tệ được số hóa. HKMA cho biết hệ thống thanh toán này sẽ sử dụng tiền gửi được mã hóa giữa các ngân hàng, đồng thời thử nghiệm thanh toán qua tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Dự án nằm trong khuôn khổ Project Ensemble, nền tảng thử nghiệm số hóa tài sản thực được khởi động từ năm ngoái.
Ông Eddie Yue tiết lộ HKMA đang trao đổi với ngân hàng trung ương Brazil và Thái Lan về việc áp dụng công nghệ blockchain trong giao dịch thương mại xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn. Ngoài ra, số hóa tài sản cũng sẽ được mở rộng sang lĩnh vực tài chính xanh, quản lý ngân quỹ doanh nghiệp và tín chỉ carbon.
Cơ quan này cũng lên kế hoạch triển khai chiến lược AI cho toàn ngành tài chính, trong đó khuyến khích hợp tác giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và giới học thuật. HKMA sẽ mở rộng môi trường thử nghiệm GenAI, phát triển bộ công cụ AI có trách nhiệm (Responsible AI Toolkit) và Trung tâm Đổi mới Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).
Về dữ liệu, HKMA cho biết sẽ mở rộng nguồn dữ liệu trên nền tảng chia sẻ dữ liệu thương mại Commercial Data Interchange (CDI), hệ thống cho phép doanh nghiệp kết nối trực tiếp với ngân hàn để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng và phát triển sản phẩm tài chính cá nhân hóa.
Bộ trưởng Tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po trong bài phát biểu tại Fintech Week nhấn mạnh đổi mới phải đi đôi với tính bền vững và an toàn tài chính. Ông cho rằng các công nghệ mới như AI hay tài sản số cần được triển khai có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư và sự ổn định của hệ thống.
Giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC Georges Elhedery cho biết ngân hàng đã khởi động nhiều dự án số hóa tài sản tại Hong Kong, trong khi ông Bill Winters, CEO Standard Chartered, đánh giá cao việc thành phố đang trở thành nơi thử nghiệm và khởi phát các đổi mới fintech toàn cầu.
Chiến lược Fintech 2030 được xem như bản đồ định hướng giúp Hong Kong nâng cao năng lực đổi mới, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính và duy trì vị thế trung tâm fintech hàng đầu châu Á trong kỷ nguyên số.