Dự án AI pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước giành ngôi Quán quân Fintech ATTACKER 2025

Vượt qua hơn 2.000 thí sinh đến từ 54 trường đại học trên cả nước, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi học thuật công nghệ tài chính Fintech ATTACKER 2025 với dự án “URA-xLaw - Nền tảng AI tư vấn hỏi - đáp văn bản pháp luật cho Ngân hàng Nhà nước”.

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện Ho Chi Minh City Fintech Road 2025 do Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức, với chủ đề “Are you an innovator? We’re your investors”. Sự kiện tạo diễn đàn học thuật sáng tạo, nơi sinh viên trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh và giải pháp số trong lĩnh vực tài chính, tập trung vào tam giác giá trị: khởi nghiệp - công nghệ - kinh tế.

Chú thích ảnh
Nhóm URAx của Đại học Bách khoa (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) nhận giải Quán quân cuộc thi Fintech ATTACKER 2025.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, hàng trăm đội thi đã tranh tài qua ba vòng, dưới sự đánh giá của hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà khoa học từ nhiều trường đại học lớn trên cả nước.

Trong đó, nhóm URAx của Đại học Bách khoa đã gây ấn tượng với URA-xLaw, một trợ lý pháp lý số có khả năng xử lý, phân tích và cập nhật các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng nhanh chóng, minh bạch và chính xác. Giải pháp hỗ trợ ban lãnh đạo và bộ phận pháp chế tại các ngân hàng tiết kiệm thời gian tra cứu, đồng thời giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình ra quyết định.

“Ngay từ đầu, chúng mình xác định mục tiêu cốt lõi của URA-xLaw là xây dựng một trợ lý pháp lý AI chuyên biệt cho ngành tài chính ngân hàng, biến ‘rừng' văn bản phức tạp của Ngân hàng Nhà nước thành câu trả lời nhanh, chính xác, minh bạch có trích dẫn. Khó khăn lớn nhất là dữ liệu pháp luật vừa dài, vừa chồng chéo và thay đổi liên tục. Nhưng khi vượt qua, đó lại trở thành lợi thế cạnh tranh”, Thiên Long đại diện nhóm URAx chia sẻ.

URA-xLaw được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu của nhóm URA do PGS.TS Quản Thành Thơ, Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Đại học Bách khoa dẫn dắt, với nhiều công trình trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

“Dự án này vừa có nền tảng công nghệ tiên tiến, vừa giải quyết một vấn đề xã hội - kinh tế rõ rệt, lại sở hữu lộ trình phát triển khả thi. URA-xLaw có thể trở thành sản phẩm RegTech tiêu biểu của Việt Nam”, PGS.TS Quản Thành Thơ chia sẻ.

Trong tương lai, nhóm sinh viên kỳ vọng mở rộng nền tảng sang các lĩnh vực pháp lý khác có tính tuân thủ cao như chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp thương mại hay hợp đồng đấu thầu, hướng tới trở thành một nền tảng LegalTech tổng thể cho Việt Nam.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.