Giải mã thiên thạch chứa kim cương rơi xuống sa mạc châu Phi

Các nhà khoa học mới đây đã tìm ra nguồn gốc của thiên thạch chứa kim cương rơi xuống sa mạc tại Sudan cách đây một thập niên.
Theo công bố của các nhà khoa học trên tờ Nature Communications (Mỹ) ngày 17/4, kim cương bên trong thiên thạch phát nổ khi rơi xuống sa mạc Nubian ở Sudan năm 2008 được hình thành tại một hành tinh đã mất. Tờ Guardian (Anh) cho biết hành tinh này từng thuộc hệ Mặt Trời ở thời kỳ sơ khai.
Giải mã thiên thạch chứa kim cương rơi xuống sa mạc châu Phi ảnh 1

Mảnh vỡ thiên thạch có chứa kim cương tại sa mạc Nubian ở Sudan. Ảnh: NASA

Bà Farhang Nabiei tại Viện nghiên cứu École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Thụy Sĩ) đã nghiên cứu kim cương trong thiên thạch rơi xuống sa mạc Nubian. 

Qua kính hiển vi điện tử, bà Nabiei nhận ra thiên thạch này có chứa sắt và sulfur. Đây là lần đầu tiên bà Nabiei phát hiện những thành phần này bên trong kim cương thuộc thiên thạch.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng những khoáng chất này chỉ có thể hình thành dưới áp lực lớn nếu chúng có nguồn gốc từ hành tinh kích cỡ lớn như những tiền hành tinh từng tồn tại trong hệ Mặt Trời của chúng ta ở thời kỳ sơ khai.

Ông James Wittke tại Đại học Northern Arizona (Mỹ) đánh giá rằng kết luận trên của các nhà khoa học là hợp lý. Ông Wittke nói: "Chúng tôi cho rằng có thể từng tồn tại nhiều "hành tinh tổ tiên" bên trong hệ Mặt Trời ở thời kỳ sơ khai và đến nay chúng không còn tồn tại".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.