Một trong những vấn đề trọng tâm của tọa đàm là làm thế nào để biến nguồn lực quốc tế thành năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam, thông qua tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, các nội dung như chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn hóa sản xuất và mở rộng mạng lưới nhà cung ứng trong nước đã được đặt trong mối liên hệ với mục tiêu nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong khuôn khổ tọa đàm, phiên thảo luận với chủ đề “Lực đẩy chính sách” đã tập trung phân tích những yêu cầu mới đặt ra từ Nghị quyết 10-NQ/TW và kế hoạch hành động của Chính phủ, đồng thời trao đổi về cách thức tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phiên thảo luận có sự tham gia của bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài; ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Tuyển dụng nhân sự cấp cao toàn quốc và Phát triển kinh doanh tại Hà Nội, Talentnet; và ông Jackson Woo, Tổng giám đốc SGS Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo khẳng định: Ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy của Đảng về thu hút và sử dụng nguồn lực quốc tế sau gần 40 năm Đổi mới.
Đó là chuyển từ thu hút vốn FDI sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; từ thu hút các dự án đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái FDI chất lượng cao; từ coi trọng quy mô, số lượng vốn sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nội lực, nhằm kiến tạo năng lực phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ trung tâm được Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra là phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.
“Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư quốc tế. Một bằng chứng là 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt đã đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 năm qua.
Những con số này là rất tích cực, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh dòng đầu tư toàn cầu vẫn đang chậm lại do ảnh hưởng của biến động địa chính trị thế giới và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, với Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 280/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm vốn mà phải nâng cao chất lượng dòng vốn, hướng tới công nghệ cao, công nghệ xanh, quản trị hiện đại và gia tăng kết nối với doanh nghiệp trong nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự phối hợp, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, dựa trên nền tảng thể chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, hấp dẫn, hiệu quả”.
Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phong chia sẻ: Nền kinh tế Việt Nam đang trong chặng đua cuối cùng để về đích kế hoạch năm 2026. Quý III và 9 tháng, tăng trưởng GDP của Việt Nam tương ứng ước đạt 9,95% và 9,01%, cao nhất trong nhiều năm qua.
Trong bức tranh tích cực chung của nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một điểm sáng. 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất 5 năm qua. Con số này đã đưa tổng nguồn vốn FDI Việt Nam thu hút được trong gần 40 năm qua lên trên 570 tỷ USD, một con số rất đáng ghi nhận, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Không chỉ gia tăng nhanh về số lượng, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã cải thiện đáng kể về chất lượng. Chúng ta đã thu hút được nhiều dự án FDI quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... Điều này đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, sản xuất công nghệ cao toàn cầu.
Tuy nhiên, thực tế gần 40 năm thu hút FDI vừa qua cho thấy, dù khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ giúp bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu…, nhưng chất lượng và hiệu quả thu hút, quản lý, sử dụng vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Đặc biệt, liên kết giữa khu vực trong nước và khu vực FDI còn hạn chế, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển chưa được như kỳ vọng. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu còn chưa cao…
Đây cũng chính là một trong những lý do để Bộ Chính trị quyết định ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược, thay đổi toàn diện phương thức và tư duy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn mới.
“Với Nghị quyết số 10-NQ/TW, việc thu hút nguồn lực từ bên ngoài sẽ có những chuyển đổi lớn. Thay vì chỉ chú trọng vào số lượng dự án, số vốn đầu tư, Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào kiến tạo hệ sinh thái FDI chất lượng cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cho nền kinh tế và khả năng liên kết với khu vực trong nước. Việt Nam cũng không thu hút FDI bằng mọi giá mà sẽ lựa chọn đối tác để làm sao nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam thu hút FDI không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, để nâng cao năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.
Cũng theo Thứ trưởng, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được Chính phủ giao cho các bộ ngành, địa phương. Bộ Tài chính cũng đã được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hiện Bộ đang trong quá trình thể chế hóa các cơ chế, chính sách đã được đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng cơ chế ưu đãi linh hoạt cho các dự án cốt lõi, thúc đẩy liên kết giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực FDI…
Tại tọa đàm, những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Samsung Việt Nam, SCG Việt Nam và VPBank… đã có những tham luận ý nghĩa, thể hiện góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp về cơ hội, yêu cầu và những rào cản trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, cũng như những điều kiện cần thiết để tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.