Italy: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 'hụt hẫng' vì thiếu hoa mimosa

Việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) tại Italy năm nay “hụt hẫng” hơn những năm trước do hạn hán làm giảm sản lượng hoa mimosa màu vàng vốn là món quà truyền thống cho dịp này.
Chú thích ảnh
Một người bán hoa mimosa trên phố vào ngày 8/3/2021 tại Naples, Italy. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn thông tin của Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti cho biết sản lượng mimosa đã giảm 1/3 do mưa giảm và nhiệt độ cao buộc nông dân phải thu hoạch cành con trước thời hạn.

Nhiều tuần thời tiết mùa đông khô hanh vào đầu năm 2023 đã làm dấy lên lo ngại rằng Italy sẽ phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp vào mùa hè năm thứ hai liên tiếp. Tháng 7/2022, Italy đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực xung quanh sông Po, nơi đóng góp khoảng 1/3 sản lượng nông nghiệp của cả nước và đã phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm.

Coldiretti cho biết, nguồn cung mimosa cạn kiệt đã đẩy giá loại hoa lên cao, với những bó lớn được bán với giá hơn 20 euro (21,2 USD). Điều này còn dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các vụ trộm hoa.

Hoa mimosa lần đầu xuất hiện tại Italy vào thế kỷ 19. Loài hoa này được chọn làm biểu tượng của Ngày Quốc tế Phụ nữ tại đất nước hình chiếc ủng vào năm 1946, một năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Sự lựa chọn được đưa ra bởi hai thành viên của một tổ chức chống phát xít để thể hiện sức mạnh, nghị lực và sự kiên trì của phụ nữ.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1911 tại Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ khi hơn một triệu người tập hợp để ủng hộ quyền của phụ nữ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.