Israel lần thứ hai hủy bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín

Israel ngày 20/4 đã hủy bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín. Đây là lần thứ hai Israel đưa ra quyết định này trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống.
Chú thích ảnh
Đeo khẩu trang và tấm chắn phòng hộ nhằm tránh lây nhiễm COVID-19 khi làm việc tại thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Bộ trưởng Y tế nước này Nitzan Horowitz, quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tối 23/4. Tuyên bố nêu rõ do tỷ lệ mắc bệnh giảm, việc đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín sẽ được dỡ bỏ, tuy nhiên người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những địa điểm có khả năng lây nhiễm cao như bệnh viện, nhà dưỡng lão và trong các chuyến bay.

Người dân Israel đã không phải đeo khẩu trang ngoài trời kể từ tháng 4/2021. Tháng 6 năm ngoái, chính quyền nước này đã hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà trong 2 tuần và khôi phục quy định này do sự gia tăng các mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế Israel cho thấy trong ngày 20/4, nước này ghi nhận 4.583 ca mắc mới COVID-19. Israel có dân số khoảng 9,45 triệu người, với khoảng 64% đã tiêm phòng đầy đủ. Từ tháng 1, Israel bắt đầu triển khai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 thứ 4.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.