Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội được quyền miễn trừ theo những quy định cụ thể.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội
Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Do đó, đại biểu Quốc hội được quy định những trách nhiệm cụ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN