Hong Kong (Trung Quốc) thí điểm thu phí rác thải từ ngày 1/4

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu thực hiện chương trình thí điểm thu phí rác thải tại 14 địa điểm từ ngày 1/4, bao gồm  tòa nhà văn phòng chính quyền, khu nhà ở, trung tâm mua sắm, nhà hàng và viện dưỡng lão. Trong thời gian thí điểm, các túi rác này được cung cấp miễn phí.
Chú thích ảnh
Rác thải nhựa ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu (John Lee) cho biết chính quyền sẽ thành lập các đội tại mỗi địa điểm để theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành và dự kiến báo cáo kết quả lên Hội đồng Lập pháp trong khoảng tháng 5 - tháng 6 tới.

Ngày 31/3, ông Trác Vĩnh Hưng (Cheuk Wing-hing), Phó Tổng thư ký chính quyền Hong Kong, cho biết sau khi triển khai thử nghiệm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá toàn diện về sự tham gia của công chúng, sự hiểu biết và chấp nhận kế hoạch, khối lượng rác, khối lượng tái chế trước khi tiếp tục triển khai.

Theo quy định về thu phí rác thải của Hong Kong, người dân phải sử dụng “túi rác được chỉ định” hoặc “nhãn được chỉ định” để vứt rác. “Nhãn được chỉ định” có giá 11 HKD/túi (khoảng 40.000 đồng Việt Nam), “túi rác được chỉ định” có kích cỡ từ 3 lít đến 100 lít, có giá từ 0,3 - 11 HKD. 

Cục Bảo vệ Môi trường đã dán áp phích và các tài liệu quảng cáo ở các khu vực công cộng của tòa nhà, đến từng nhà để thông báo chi tiết cho người dân về chương trình và phân phát túi và tờ rơi, bao gồm thông tin về các điểm tái chế và thu gom rác thực phẩm gần tòa nhà. Các thùng rác giữa các tầng trong tòa nhà đã được thay thế bằng túi rác chỉ định, ngoài ra còn có thông tin hướng dẫn các bước tái chế rác thải thực phẩm và cung cấp dịch vụ tái chế rác thải thực phẩm gần đó.

Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.