Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ lượng hoa cần sa lớn nhất từ trước đến nay

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 11/3, Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức họp báo thông tin về việc thu giữ 570 kg nghi ngờ là hoa cần sa, trị giá khoảng 115 triệu HKD (tương đương khoảng 14,7 triệu USD). Đây là vụ thu giữ hoa cần sa lớn nhất tính đến thời điểm hiện nay.

Dựa vào thông tin tình báo, Hải quan Hong Kong đã đột kích một kho ở khu vực Tân Giới vào ngày 26/2 và thu giữ tổng cộng khoảng 570 kg nghi ngờ là hoa cần sa từ 145 hộp trong tổng số 532 hộp thiết bị điện gia dụng. Sau khi điều tra, nhà chức trách đã bắt giữ một người đàn ông địa phương, 53 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ án. Đối tượng là chủ một công ty logistics, sau đó đã được tại ngoại chờ điều tra.

Hải quan cho biết một số thùng hoa cần sa đã được giấu vào máy lọc không khí và không loại trừ được chuyển đi các nước khác. Đây là một trong những hướng điều tra trọng điểm và có khả năng sẽ có thêm nhiều đối tượng bị bắt.

Những năm gần đây, số lượng cần sa bị Hải quan Hong Kong thu giữ ngày càng gia tăng. Năm 2023, Hải quan Hong Kong thu giữ tổng cộng 9,5 tấn ma túy các loại, trong đó cần sa chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm khoảng 1/4, tăng từ hơn 770 kg vào năm 2021 lên hơn 2.400 kg vào năm 2023. Hải quan đã tiến hành các hoạt động truy quét cần sa trong hai tháng đầu năm nay và thu giữ 220 kg cần sa trên các tuyến vận tải hàng không và đường biển.

Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.