Hội đồng Bầu cử tối cao Ai Cập bác cáo buộc gian lận

Sau khi xem xét các cáo buộc của Mặt trận Cứu quốc (NSF) về gian lận và vi phạm trong một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới, Hội đồng Bầu cử tối cao Ai Cập đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và thiếu khách quan.

Sau khi xem xét các cáo buộc của Mặt trận Cứu quốc (NSF) về gian lận và vi phạm trong một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới, Hội đồng Bầu cử tối cao Ai Cập đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ và thiếu khách quan.

Hội đồng Bầu cử tối cao Ai Cập bác cáo buộc gian lận ảnh 1

Người biểu tình Ai Cập hô vang các khẩu hiệu chống Tổng thống Morsi trên quảng trường Hahrir tối 18/12/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/12, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Ai Cập Mahmoud Abou Shoosha khẳng định, cuộc bỏ phiếu hôm 15/12 diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của tòa án và dựa trên thẻ cử tri, vì vậy không có khả năng một cử tri được bỏ phiếu hai lần.


Những người ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới, mà hầu hết là các tín đồ Hồi giáo, cho rằng cáo buộc gian lận của NSF là "giả mạo và mang động cơ chính trị".


Trong khi đó, hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình quy mô lớn trên cả nước của NSF, tối 18/12 (sáng 19/12 giờ VN), khoảng 2.000 người đã tập trung trước dinh Tổng thống Mohamed Morsi và vài trăm người đã có mặt tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairô để phản đối cuộc trưng cầu ý dân vừa qua. Một số người tham gia biểu tình cho biết họ không chấp nhận kết quả bỏ phiếu và không công nhận dự thảo Hiến pháp mới.


Trong khi tổ chức Anh em Hồi giáo của Tổng thống Morsi khẳng định dự thảo Hiến pháp mới sẽ mang lại sự ổn định cho đất nước sau nhiều tháng xung đột kể từ khi nổ ra chính biến lật đổ chế độ Hosni Mubarak hồi tháng 3/2011, các phe phái đối lập lại cho rằng văn kiện này được soạn thảo bởi phần đông các nhân vật theo đạo Hồi nên không đảm bảo sự công bằng về nhân quyền, và chỉ là bước đệm cho việc áp đặt luật Hồi giáo tại quốc gia Bắc Phi này.


TTG - LH

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.