Họa khó lường trên cao tốc

Cách đây 2 năm, tôi có người bạn trở thành nạn nhân của vụ ném đá khi anh điều khiển ô tô chở vợ con lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khi xe chạy qua cầu vượt gần nút giao thông Yên Bình, bỗng một tiếng rầm lớn vang lên. Giật mình, anh vội vàng điều khiển xe vào lề đường và đập vào mắt anh là viên gạch lớn nằm gọnghế phụ bên phải, kính trước ô tô vỡ một mảng lớn.

Thật may mắn, viên gạch chỉ làm mẻ thành ghế vàmọi người trên xe đều an toàn. Tự hỏi, sẽ còn bao nhiêu lái xe và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc sẽ phải gánh chịu hậu quả như bạn tôi, nếu như không có giải pháp ngăn chặnhữu hiệu?

Hành động ném đá vào xe ô tô trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc tưởng chừng đã được ngăn chặn trong vài ba năm gần đây khi có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong tháng 2 vừa qua, đã xảy ra liên tiếp các vụ ném đá trên một số tuyến cao tốc trên cả nước. Vụ ném đá làm vỡ kính một phương tiện đang lưu thông xảy ra trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội vào ngày 15/2 còn chưa kịp lắng, thì chỉ vài ngày sau (ngày 22/2), hàng loạt ô tô khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cũng phải lĩnh hậu quả tương tự.Chưa dừng lại, rất nhiều vụ ném đá khác trên tuyến cao tốc này cũng được chia sẻ liên tục trên các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây, khiến dư luận không khỏi lo ngại. Tình trạng này chưa có dấu hiệu dừng lại và tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc vẫn tiếp tục bị đe dọa

Thủ phạm của các vụ ném gạch đá vào ô tô lưu thông trên cao tốc phần lớn ở độ tuổi vị thành niên, độ tuổi thường có hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ, không lường hết được hậu quả từ trò nghịch ngợm này. Đối tượng vi phạm phần lớn là thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ học, tụ tập lêu lỏng, trong khi đó gia đình lại thiếu sự quan tâm dạy dỗ. Khi phải đối diện với cơ quan pháp luật, hầu hết đối tượng vi phạm đều có thái độ coi thường pháp luật, một số đối tượng thì thản nhiên trả lời “nghịch cho đỡ buồn”.

Đáng lo ngại, một số vụ xảy ra gần đây cho thấy thủ phạm hành động ngày một manh động, hoạt động theo nhóm, bất kể ở địa bàn nào, thời điểm nào, chúng a dua, kích động, thậm chí thách đố nhau… mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Trên các tuyến đường cao tốc, phương tiện được phép lưu thông tối đa 100 đến 120 km/giờ, nếu bị “dính” đá, người điều khiển phương tiện dễ giật mình phanh gấp, mất lái dẫn đến tai nạn liên hoàn, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Theo quy định của pháp luật, mức độ xử lý cũng chỉ dừng ở phạt hành chính, chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự do các đối tượng đều ở tuổi vị thành niên.Như vậy, dẫu muốn xử lý mạnh tay để làm gương cho các đối tượng khác cũng rất khó thực hiện do “vướng” phải quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt nguy hiểm và hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng, thì dù là đối tượng nào, với lý do gì đi chăng nữa, thì đó hành động cần phải lên án mạnh mẽ.

Một trong những giải phápđược đưa ra vẫn là đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi vị thành niên. Cụ thể,chính quyền địa phương, các gia đình sốngdọc các tuyến cao tốc cần tăng cường công tác giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên nâng cao nhận thức về pháp luật cũng như ý thức được hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó,các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan công an thường xuyên tổ chức kiểm tra, lắp đặt các phương tiện giám sát trên tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý hành vinguy hiểm này. Có như vậy, tình trạng ném đá hoặc “vật thể lạ” trên các tuyến cao tốc mới có thể chấm dứt.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.