Ảnh minh hoạ. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine/Facebook
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 8/7, thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook.
Trong đêm 8/7, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành tấn công sân bay Borisoglebsk. Hiện mức độ thiệt hại cũng như kết quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng đã tấn công Nhà máy lọc dầu Saratov.
Các báo cáo cho thấy có nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trong khuôn viên nhà máy này. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.
Nhà máy lọc dầu Saratov thuộc tập đoàn Rosneft và là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất của khu vực Volga.
Công suất thiết kế của nhà máy lọc dầu Saratov vào khoảng 7 triệu tấn dầu thô mỗi năm.
Nhà máy sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực, những sản phẩm được sử dụng, đặc biệt là để phục vụ hệ thống hậu cần quân sự của Liên bang Nga.
Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng đã tấn công Nhà máy lọc dầu TAIF-NK tại thành phố Nizhnekamsk (Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga).
Các báo cáo cho biết đã xảy ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn trong khuôn viên nhà máy. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.
Đây là một trong những tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất của Liên bang Nga, bao gồm một nhà máy lọc dầu, một nhà máy sản xuất xăng và một tổ hợp chế biến sâu các sản phẩm cặn dầu nặng.
Công suất thiết kế lọc dầu thô của cơ sở này vượt 7 triệu tấn mỗi năm, và nếu tính toàn bộ nguyên liệu đầu vào, tổng công suất vượt 8 triệu tấn mỗi năm.
Các sản phẩm của nhà máy như dầu diesel, xăng, nhiên liệu phản lực và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác được sử dụng để hỗ trợ nền kinh tế cũng như hệ thống hậu cần quân sự của Liên bang Nga.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng thông báo đã phá hủy 6 tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối” của Liên bang Nga, trong đó có 1 tàu ở Biển Đen và 5 tàu ở Biển Azov.
Những tàu này được cho là tham gia các hoạt động hậu cần nhằm hỗ trợ quân đội Liên bang Nga đang hoạt động tại miền Nam Ukraine.
Vào ngày 7/7, các cầu đường bộ tại các khu vực Urazovo và Shelayevo thuộc vùng Belgorod cũng đã bị tấn công.
Theo phía Ukraine, các công trình này được sử dụng cho mục đích hậu cần quân sự, bao gồm vận chuyển binh sĩ, vũ khí, đạn dược và các nguồn tiếp tế hậu cần.
Xem video phương tiện không người lái của Ukraine tấn công tàu dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Liên bang Nga chở dầu tới bán đảo Crimea, do Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine Robert “Magyar” Brovdi công bố trên Facebook ngày 6/7/2026.
Theo Ukrinform, trong đêm 7, rạng sáng 8/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine cũng đã tấn công thêm 9 tàu chở dầu khác thuộc “đội tàu bóng tối” của Liên bang Nga trên Biển Azov.
Thông tin này được ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái, công bố trên Facebook.
Ông Brovdi cho biết, trong vòng 72 giờ, tổng cộng 21 tàu đã bị tấn công, bao gồm 19 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, 1 tàu chở hàng khô và 1 phà tại Kerch.
Tham gia chiến dịch có các nhân viên điều khiển phương tiện không người lái của Tiểu đoàn Kairos số 9 thuộc Lữ đoàn Độc lập số 414 “Những chú chim Magyar” (Magyar Birds), các binh sĩ của Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 413 “Raid”, cùng Trung tâm Độc lập số 1 về Hệ thống Không người lái.
Trong đêm, Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công 53 mục tiêu quân sự tại khu vực hậu phương tác chiến của các lực lượng Liên bang Nga ở bán đảo Crimea hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moskva và khu vực phía Nam các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị kiểm soát.
Đáng lưu ý, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 6/7, ông Brovdi cho biết hai tàu chở dầu đang di chuyển từ thành phố cảng Taganrog của Liên bang Nga tới bán đảo Crimea. Mỗi tàu chở khoảng 7.000 tấn nhiên liệu, tương đương khoảng 200 toa tàu chở hàng.
Theo ông Brovdi, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công: Một kho chứa nhiên liệu tại thành phố Kerch, trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng của Liên bang Nga trên bán đảo Crimea; hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumf”, trong đó một hệ thống ở tỉnh Bryansk phía Tây Liên bang Nga và một hệ thống tại bán đảo Crimea cùng một trạm radar “NEBO-U”.