IRGC tuyên bố tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ không quân Mỹ, phá huỷ mục tiêu

IRGC cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tháp viễn thông trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.
Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một báo cáo phát đi ngày 1/6, hãng thông tấn Fars có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: “Sau hành động gây hấn của quân đội Mỹ nhằm vào một tháp thông tin liên lạc trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan cách đây một giờ, các đơn vị tác chiến của Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC đã tấn công căn cứ không quân nơi xuất phát cuộc tấn công và các mục tiêu đã được xác định trước đã bị phá hủy”.

Trước đó, theo kênh Al Jazeera của Qatar, Kuwait cho biết các hệ thống phòng không đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này hiện đang: “Đối phó với các cuộc tấn công thù địch bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.”

Quân đội Kuwait cho biết thêm rằng nếu người dân nghe thấy các tiếng nổ, đó là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu bay bởi lực lượng phòng không nước này.

Vào hôm 28/5, IRGC cho biết họ đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tấn công rạng sáng cũng ngày của Washington vào một địa điểm gần sân bay Bandar Abbas của Iran.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, IRGC thông báo rằng một căn cứ không quân, được xác định là nơi xuất phát của hành động “gây hấn” từ phía Mỹ nhưng không nêu rõ vị trí cụ thể, đã bị tấn công vào lúc 4 giờ 50 sáng 28/5 theo giờ địa phương.

IRGC cũng tuyên bố rằng mọi hành động “gây hấn sẽ không thể không bị đáp trả”, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hoạt động quân sự nào tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”.

Theo kênh Al Jazeera của Qatar, bản tin của Tasnim không nêu địa điểm cụ thể của căn cứ không quân Mỹ bị tấn công.

Tuy nhiên, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 28/5 cho biết đó là một căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sự leo thang này diễn ra sau các cuộc không kích trước đó của Mỹ hôm 25/5 nhằm vào các bệ phóng tên lửa và các tàu Iran bị cáo buộc đang tìm cách rải thủy lôi gần eo biển Hormuz, mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả là các hoạt động mang tính phòng vệ.

Truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã tấn công một địa điểm quân sự ở miền Nam Iran, nơi được cho là gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz.

Sau đó, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, ba tiếng nổ đã được nghe thấy gần Bandar Abbas sau khi hệ thống phòng không Iran được kích hoạt.

Một quan chức Mỹ xác nhận với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng lực lượng Mỹ đã bắn hạ bốn thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tự sát của Iran gần eo biển Hormuz, sau khi xác định đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực theo đánh giá của Washington.

Quan chức này, phát biểu với điều kiện giấu, cho biết thêm lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas, nơi bị cáo buộc đang chuẩn bị phóng chiếc thiết bị bay không người lái thứ năm.

“Những hành động này mang tính cân nhắc, hoàn toàn phòng vệ và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn”, quan chức trên nói thêm.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh.

Các quan chức Mỹ cho biết khuôn khổ được đề xuất có thể bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày cùng một lộ trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.