Hàn Quốc điều chỉnh tuyến hạn chế dân sự gần biên giới với Triều Tiên

Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới khu vực kiểm soát dân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
Chú thích ảnh
Cầu đường sắt bắc qua sông Imjin dọc theo Đường kiểm soát dân sự ở Paju, phía Bắc Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back cho biết Đường kiểm soát dân sự (CCL) - khu vực đệm nằm trong phạm vi 10 km về phía Nam của Đường ranh giới quân sự (MDL) chạy qua Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên - sẽ được điều chỉnh xuống còn trung bình khoảng 6 km.

Ông Ahn cho biết CCL được thiết lập nhằm hạn chế sự tiếp cận của dân thường và bảo đảm các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, trong những năm gần đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh cơ chế quản lý khu vực này. Theo ông, kế hoạch mới được xây dựng nhằm thích ứng với môi trường an ninh trong tương lai, trong bối cảnh nguồn nhân lực quân sự suy giảm, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu hoạt động quốc phòng.

CCL được thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhằm hạn chế sự tiếp cận của công chúng và bảo vệ các cơ sở quân sự dọc biên giới liên Triều. Hiện khu vực này kéo dài tới 7 km về phía Nam của MDL tại mặt trận phía Tây và tới 10 km ở mặt trận phía Đông.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các quy định hiện hành cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và hoạt động sinh hoạt của người dân tại một số địa phương giáp biên giới. Truyền thông địa phương cho biết khoảng 20.000 người đang sinh sống trong khu vực kiểm soát dân sự, trong khi nhiều người khác phải trải qua các thủ tục cấp phép để vào khu vực này làm nông nghiệp hoặc làm việc.

Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đang thúc đẩy điều chỉnh ranh giới CCL theo hướng dịch chuyển về phía Bắc, qua đó nới lỏng một số hạn chế đối với phát triển đất đai và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Theo kế hoạch, CCL sẽ được đổi tên thành "Khu vực bảo vệ hạn chế". Việc thay đổi này cho phép triển khai các hoạt động phát triển và xây dựng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Quốc phòng cho biết diện tích áp dụng biện pháp mới khoảng 270 km², tương đương khoảng 90 lần diện tích đảo Yeouido ở phía Tây thủ đô Seoul.

Ngoài ra, bộ này cũng dự kiến dỡ bỏ các hạn chế đối với khoảng 450 km² thuộc khu vực bảo vệ hạn chế nhằm tạo điều kiện cho các dự án phát triển tư nhân.

Các biện pháp trên sẽ được triển khai theo từng giai đoạn sau khi hoàn tất quá trình thẩm định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu liên quân và chính quyền địa phương. Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch tháo dỡ các công trình quân sự được đánh giá không còn giá trị chiến thuật tại 23 địa điểm khu vực biên giới, trong đó có thành phố Paju ở phía Bắc Seoul và huyện Yanggu thuộc tỉnh Gangwon.

Nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép ra vào khu vực kiểm soát dân sự, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đưa vào sử dụng ứng dụng di động phục vụ xác thực và cấp phép từ năm 2027.

Bên cạnh đó, quy trình phê duyệt đối với các thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực biên giới cũng sẽ được nới lỏng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.