Bất ngờ với số lượng tàu Hải quân Liên bang Nga làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen

Hiện nay chỉ có một tàu chiến của Hải quân Liên bang Nga đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen, nhưng không mang theo tên lửa hành trình Kalibr và không có tàu hải quân nào được phát hiện ở Biển Azov.

Theo hãng thông tấn Ukraine (Ukrinform) ngày 2/1, thông tin nêu trên được nêu ra trong một báo cáo của Hải quân nước này.

“Ở Biển Đen, có một tàu chiến địch, một tàu mang tên lửa hành trình Kalibr. Không có tên lửa nào trên tàu. Không có tàu địch nào ở Biển Azov”, báo cáo nêu rõ.

Theo Hải quân Ukraine, hiện có tám tàu chiến của Hải quân Liên bang Nga ở Địa Trung Hải, bao gồm ba tàu mang tên lửa Kalibr với tổng cộng 26 quả.

Ngoài ra, trong ngày, Liên bang Nga đã cho phép hai tàu thương mại đi qua Eo biển Kerch hướng tới Eo biển Bosphorus và chín tàu đi về Biển Azov, trong đó năm tàu xuất phát từ Eo biển Bosphorus.

Trước đó, Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, cho biết các tuyến đường tiếp tế hàng hải của Liên bang Nga duy trì lực lượng quân sự ở Crimea đã bị phá vỡ hiệu quả.

Xem video SUV Ukraine tấn công tàu chiến trang bị tên lửa dẫn đường Ivanovets của Hạm đội Biển Đen ở Crimea đêm 1/2/2024. Nguồn: Tình báo Quốc phòng Ukraine/X

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Ukrinform)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.