Xung đột Nga-Ukraine:

UAV của Moskva phá huỷ xe tăng Ukraine; USV của Kiev bắn hạ trực thăng Nga

Trong khi Moskva công bố UAV của mình phá hủy ba chiếc xe tăng của Kiev ở tỉnh Kursk thì tình báo quốc phòng Ukraine cho biết họ đã dùng USV bắn hạ hai trực thăng của Liên bang Nga.

Ngày 2/1, hãng tin Sputnik của Liên bang Nga đã công bố video quân đội nước này sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và phá hủy 3 chiếc xe tăng của Ukraine tại khu vực tỉnh Kursk của Liên bang Nga (xem video)

Trước đó vào hôm 1/1, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, các lực lượng của Moskva đã sử dụng máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái cũng như hỏa lực pháo binh và tên lửa tấn công vào một loạt sân bay quân sự, cơ sở năng lượng và các mục tiêu quốc phòng khác của Ukraine trong 24 giờ qua.

Về phần mình, vào ngày 2/1, tờ The Kyiv Independent dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) trên kênh Telegram cho biết hai máy bay trực thăng của Liên bang Nga đã bị bắn hạ trong một cuộc tấn công gần đây bởi các phương tiện mặt nước không người lái (USV) Magura V5 do Ukraine sản xuất và trang bị cho lực lượng Hải quân.

Trước đó vào ngày 31/12, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết một đơn vị của họ đã lần đầu tiên bắn hạ một mục tiêu trên không bằng phương tiện mặt nước không người lái Magura trang bị tên lửa SeeDragon, phá hủy thành công một máy bay trực thăng Mi-8 của Liên bang Nga và làm hư hại một máy bay trực thăng khác.

Trong tuyên bố cập nhật được công bố vào ngày 2/1, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nói rằng hai trực thăng của Liên bang Nga đã bị bắn hạ và một chiếc bị hư hại trong cuộc tấn công.

Nhiều kênh truyền thông của Liên bang Nga cũng thừa nhận việc mất hai trực thăng.

Xem video do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) công bố ngày 31/12/2024 trên kênh Youtube nói rằng một đơn vị của họ đã lần đầu tiên bắn hạ một mục tiêu trên không bằng phương tiện mặt nước không người lái Magura trang bị tên lửa SeeDragon, phá hủy thành công một máy bya trực thăng Mi-8 của Liên bang Nga và làm hư hại một máy bay trực thăng khác. Nguồn: HUR/Youtube

Theo The Kyiv Independent, phương tiện mặt nước không người lái Magura được triển khai từ mùa hè năm 2023, đã giúp Ukraine đẩy lùi Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga bằng cách tấn công hàng chục tàu trong năm 2024.

Loại phương tiện mặt nước không người lái này có khả năng di chuyển hơn 800 km, đạt tốc độ 80 km/h và mang theo đầu đạn nặng 250 kg. Mỗi chiếc dài 5,5 mét và có giá khoảng 10 triệu hryvnia (240.000 USD).

Vào tháng 6, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thông báo rằng các phương tiện mặt nước không người lái này đã được sửa đổi để vận hành tên lửa phòng không, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Không quân Liên bang Nga trên Biển Đen.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.