Hàn Quốc tăng lượng xe hơi thân thiện môi trường

Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng lượng ô tô thân thiện với môi trường sử dụng trong nước lên 7,85 triệu xe và hướng tới trung hòa khí CO2 vào năm 2050.
Chú thích ảnh
Hãng Hyundai giới mẫu xe ô tô điện IONIQ tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong thông báo ngày 18/2, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết mục tiêu nói trên đánh dấu mức tăng trưởng mạnh so với con số 820.000 xe hồi năm 2020. Mức phát thải khí nhà kính từ ô tô dự kiến cũng giảm 24% trong khoảng thời gian này. Đây là một phần trong kế hoạch 5 năm lần thứ 4 của Hàn Quốc nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường.

Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ô tô tương lai cùng đẩy mạnh chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc là nước sản xuất ô tô điện nhiều thứ 4 thế giới và sản xuất pin nhiên liệu hydro số một thế giới.

Để đạt mục tiêu mới, kể từ năm 2021, các cơ quan công quyền chỉ được mua sắm loại ô tô thân thiện môi trường, trong khi khu vực tư nhân cũng được khuyến khích làm tương tự. Nước này cũng lên kế hoạch lắp đặt ít nhất 120 trạm sạc nhanh cho các loại xe điện trong năm nay, cho phép các xe chạy thêm 300 km sau khi sạc 20 phút. Các địa điểm đỗ xe cũng được yêu cầu có ít nhất 10 khu sạc cho mỗi 200 xe, bắt đầu từ năm 2022. Trong khi đó, các loại ô tô sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ có thể đến các trạm sạc trong vòng 30 phút trên toàn quốc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tập trung vào xây dựng thêm các trạm sạc tại khu vực thủ đô Seoul.

Để khuyến khích người dân sử dụng các loại xe thân thiện môi trường, Hàn Quốc sẽ giảm giá bán các loại xe này ít nhất 10 triệu won (khoảng 9.200 USD) đến năm 2025, thông qua khuyến khích về thuế và phát triển các thành phần tăng trưởng kinh tế gia đình.

Các mục tiêu lớn khác bao gồm sản xuất hoàn toàn các xe tự hành đến năm 2024. Ở cấp độ 4, một phương tiện có thể tự lái trong các điều kiện hạn chế và sẽ không vận hành nếu tất cả các điều kiện yêu cầu không được đảm bảo. Ở cấp độ 5, các tính năng lái tự động của phương tiện có thể vận hành được trong bất kỳ điều kiện nào. Ngoài ra, dự kiến đến năm 2030, khoảng 1.000 nhà sản xuất phụ tùng ô tô cũng sẽ được chuyển thành các doanh nghiệp liên quan đến ô tô tương lai.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tăng xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường từ 280.000 xe vào năm 2020 (chiếm 14,6% tổng sản lượng) lên mức 830.000 xe vào năm 2025 (tương đương 34,6% tổng sản lượng). Trong năm 2020, doanh thu từ các phương tiện tự hành của nước này đạt 37,4 tỷ USD, giảm 13,1% so với năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, doanh thu từ các loại ô tô điện xuất khẩu tăng 39,9% lên mức 4,6 tỷ USD.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.