Hàn Quốc ra mắt ứng dụng số cung cấp khẩu trang

Sáng 11/3, nhiều nhà phát triển công nghệ của Hàn Quốc đã ra mắt các dịch vụ kỹ thuật số cung cấp thông tin theo thời gian thực về tình trạng khẩu trang có sẵn tại các cửa hàng khi nước này cố gắng giải quyết vấn đề thiếu hụt khẩu trang trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trang web cung cấp thông tin về tình trạng hàng của khẩu trang tại các hiệu thuốc và bưu điện. Ảnh: Yonhap News

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Viện Xã hội Thông tin Quốc gia cho biết 10 nhà phát triển ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến tại Hàn Quốc đã bắt đầu cung cấp thông tin về kho dự trữ khẩu trang tại các cửa hàng bán lẻ do nhà nước cung cấp vật tư.

Giao diện lập trình ứng dụng mở (API) ra mắt từ tối 10/3 cho phép các lập trình viên tạo ra các dịch vụ trực tuyến và di động khác nhau bằng cách sử dụng dữ liệu quốc gia để phân phối khẩu trang.

Theo đó, ứng dụng sẽ hiện thị số lượng khẩu trang sẵn có bằng 4 màu khác nhau. Cửa hàng có màu xanh lá cây là cửa hàng có sẵn 100 khẩu trang trở lên, cửa hàng được đánh dấu màu vàng có ít hơn 100 khẩu trang. Màu đỏ hiển thị những cửa hàng có ít hơn 30 khẩu trang, trong khi cửa hàng màu xám đánh dấu khẩu trang đã bán hết.

Các ứng dụng di động và dịch vụ điện tử sẽ hiển thị vị trí của các cửa hàng phân phối khẩu trang và số lượng hàng còn lại trong kho, giúp mọi người tránh đổ xô đến các cửa hàng để mua khẩu trang mà không biết rõ còn hàng hay không.

Các nhà khai thác cổng thông tin điện tử hàng đầu của Hàn Quốc Naver và Kakao cũng sẽ cung cấp thông tin khẩu trang dự trữ bằng cách sử dụng bản đồ tương tác của họ.

Hàn Quốc đã bắt đầu kiểm soát việc phân phối khẩu trang hôm 9/3 trong bối cảnh nhiều người dân tức giận khi phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để mua khẩu trang được cung cấp qua các kênh công cộng.

Chú thích ảnh
Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang. Ảnh: ABC News

Theo biện pháp mới, người dân chỉ có thể mua tối đa 2 khẩu trang mỗi tuần từ các nhà bán lẻ do nhà nước cung cấp vật tư, bao gồm các nhà thuốc và bưu điện, vào các ngày nhất định trong tuần, dựa theo chữ số cuối cùng của năm sinh.

Ví dụ, một người có số cuối của năm sinh là 1 và 6 sẽ được mua khẩu trang vào ngày thứ Hai trong tuần. Người có số cuối năm sinh là 3 và 8 được mua khẩu trang vào ngày thứ Tư. Động thái này nhằm ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ khẩu trang trái phép hoặc bán với giá cao để thu lợi nhuận.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.