Hàn Quốc mở rộng điều tra vụ bê bối thao túng giá cổ phiếu

Theo hãng thông tấn Yonhap, giới chức Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết các công tố viên đang điều tra vụ việc nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Đầu tuần này, Văn phòng giám sát thị trường của Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã cung cấp cho Văn phòng Công tố quận Nam Seoul dữ liệu giao dịch, gồm các thông tin liên quan đến giá mua và giá chào bán các mã cổ phiếu bị nghi ngờ, cũng như hồ sơ và khối lượng giao dịch thực tế của chúng tại thời điểm bị nghi ngờ thao túng giá và sụt giảm giá trị.

Văn phòng công tố và Ủy ban Dịch vụ tài chính đã thành lập nhóm điều tra chung để điều tra một hãng tư vấn đầu tư. Công ty này được xác định là nguyên nhân chính dẫn tới giá cổ phiếu gần đây của 8 công ty Hàn Quốc lao dốc. Giá cổ phiếu của 8 công ty trên đã tăng đều kể từ tháng 4 năm ngoái nhưng bắt đầu giảm mạnh vào tuần trước, sau đợt bán tháo cổ phiếu thông qua Công ty chứng khoán Hàn Quốc SG, một chi nhánh của Tập đoàn Societe Generale của Pháp.

Hiện nhóm điều tra chung đang phân tích dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc để xác định xem giá cổ phiếu có bị thao túng thông qua “phương thức khớp lệnh” hay không và nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ đồng thời của 8 mã cổ phiếu trên. “Phương thức khớp lệnh” đề cập đến một loại giao dịch hư cấu, trong đó người mua và người bán giao dịch cổ phiếu với mức giá và thời gian định trước. Luật giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc cấm loại hình giao dịch trên vì có thể khiến khối lượng giao dịch của cổ phiếu liên quan dường như lớn hơn so với thực tế. Nhóm điều tra nghi ngờ công ty tư vấn có thể đã thổi phồng khối lượng và giá giao dịch thông qua kỹ thuật khớp lệnh, sau đó bán phá giá cổ phiếu khi các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra.

Tuần trước, tổng vốn hóa thị trường của 8 công ty trên đã giảm khoảng 8.000 tỷ won (6,04 tỷ USD). Hàng trăm nhà đầu tư, trong đó có ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Im Chang-jung, tuyên bố mất tổng cộng 100 tỷ won sau khi ủy thác các khoản đầu tư của họ cho công ty tư vấn trên.

Nhóm điều tra chung đã truy tố Ra Deok-yeon, người đứng đầu công ty tư vấn đầu tư và những người khác với tội danh chủ mưu thao túng giá cổ phiếu và tham gia hoạt động đầu tư tùy ý mà không đăng ký.

Tổng công tố Lee One-seok đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối thao túng giá cổ phiếu, nhấn mạnh tất cả những đối tượng liên và những người hưởng lợi bất chính cần được xác định rõ ràng và trừng phạt nghiêm khắc để đảm bảo niềm tin vào thị trường.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.