Vụ giải cứu Credit Suisse kéo giá cổ phiếu ngân hàng sụt giảm

Phiên 20/3, giá cổ phiếu của các ngân hàng đã sụt giảm khi cuộc giải cứu được chính phủ hậu thuẫn đối với ngân hàng Credit Suisse làm dấy lên những lo ngại mới về lĩnh vực ngân hàng.
Chú thích ảnh
Chi nhánh ngân hàng Credit Suisse tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 19/3, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS đã đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Thụy Sỹ sẵn sàng thay đổi luật để bỏ qua một cuộc bỏ phiếu của cổ đông về giao dịch khi các bên phải gấp rút hoàn tất thỏa thuận trước ngày 20/3 (giờ địa phương). Để mua lại Credit Suisse, UBS chịu khoản lỗ lên tới 5,4 tỷ USD.

Phiên 20/3, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), giá cổ phiếu của ngân hàng Standard Chartered và HSBC đều giảm hơn 6% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Chỉ số MSCI đối với các cổ phiếu tài chính ở châu Á (trừ Nhật Bản) giảm 1,3%.

Mike O'Rourke, chiến lược gia trưởng tại Jones Trading nhận định sau khi vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ diễn ra hơn một tuần, vấn đề đã không biến mất, thay vào đó, còn lan ra toàn cầu. Chuyên gia này lưu ý việc UBS mua lại Credit Suisse có thể sẽ làm nghiêm trọng thêm các vấn đề của Credit Suisse khi chuyển sang UBS. Thỏa thuận sáp nhập sẽ nền kinh tế Thụy Sỹ phụ thuộc nhiều hơn vào một bên cho vay duy nhất.

Đối mặt với nguy cơ mất niềm tin nhanh chóng vào hệ thống tài chính, các ngân hàng trung ương lớn ngày 19/3 đã nỗ lực thúc đẩy dòng tiền trên toàn thế giới bằng một loạt giao dịch hoán đổi tiền tệ phối hợp để đảm bảo các ngân hàng có đủ nguồn tiền cần thiết để hoạt động.

Trong một phản ứng toàn cầu chưa từng thấy kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cùng với các ngân hàng trung ương tại Canada, Anh, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sỹ phối hợp hành động để tăng cường tính thanh khoản của thị trường. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố sẽ hỗ trợ các ngân hàng khu vực đồng euro (Eurozone) bằng các khoản vay nếu cần, đồng thời cho biết thêm việc Thụy Sỹ giải cứu Credit Suisse là "công cụ" giúp khôi phục lại sự ổn định.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.