Vàng bớt hấp dẫn sau thương vụ UBS mua lại Credit Suisse

Trong phiên giao dịch sáng 20/3, giá vàng tại châu Á giảm 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư giảm sau khi ngân hàng UBS đạt được thỏa thuận mua lại Credit Suisse trong nỗ lực giải cứu nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng ngân hàng và bình ổn các thị trường tài chính toàn cầu.
Chú thích ảnh
Vàng miếng được trưng bày tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 8 giờ 05 phút, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 1.969,14 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 trong phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng 0,2% lên 1.977,60 USD/ounce.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS ngày 19/3 đã đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD trong một thỏa thuận được dự đoán sẽ khép lại vào năm 2023. Theo đó, UBS sẽ trả 3 tỷ franc Thụy Sỹ (3,25 tỷ USD) và tiếp quản khoản lỗ lên đến 5,4 tỷ USD.

Vài giờ sau khi UBS và Credit Suisse đạt được thỏa thuận trên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và ngân hàng trung ương các nước Canada, Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sỹ thông báo sẽ phối hợp để nâng cao khả năng tiếp cận thanh khoản cho các ngân hàng, bằng cách thúc đẩy nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ, giúp các ngân hàng trung ương khác ngoài Fed được tiếp cận đồng USD dễ dàng hơn.

Phiên này, đồng USD tăng 0,1%, khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng tiền này, trở nên ít hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 22,27 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,4% và được giao dịch ở mức 971,92 USD/ounce.

Tại Việt Nam, 8 giờ 22 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,65 - 67,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.