Hàn Quốc: Gia tăng các trường hợp người nước ngoài gặp tai nạn lao động

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 21/9, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc (MOEL) cho hay số vụ tai nạn lao động liên quan đến người nước ngoài tại Hàn Quốc liên tục gia tăng trong 5 năm qua, làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng trong các biện pháp an toàn đối với nhóm lao động này.
Chú thích ảnh
Công nhân nhập cư đang thu hoạch và đóng gói rau trong nhà kính ở Gasan-myeon, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: nytimes.com

MOEL cho biết năm 2024 có 9.219 lao động nước ngoài gặp tai nạn tại nơi làm việc, trong đó 114 người thiệt mạng do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2020 và xu hướng tăng được ghi nhận đều đặn qua từng năm. Riêng nửa đầu năm 2025 đã có 4.550 trường hợp, cho thấy tổng số cả năm nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.

Các ngành sản xuất và xây dựng chiếm tới 7.004 nạn nhân trong năm 2024, tương đương 75% tổng số vụ việc. Phần lớn nạn nhân bị thương tích trực tiếp do tai nạn, thay vì do bệnh nghề nghiệp. Nông nghiệp, hậu cần – kho bãi và công nghệ thông tin cũng ghi nhận gia tăng các vụ tai nạn của người lao động nước ngoài, đặc biệt lĩnh vực nông – ngư nghiệp có mức tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua.

Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai nhiều chiến dịch phòng ngừa và siết chặt quy định, an toàn cho lao động nước ngoài vẫn là khoảng trống lớn. Chỉ trong tháng 9 này, đã xảy ra hai vụ tai nạn chết người tại Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) và Incheon.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch toàn diện về an toàn lao động, trong đó doanh nghiệp để xảy ra tai nạn chết người liên quan đến lao động nước ngoài sẽ bị cấm tuyển dụng nhóm lao động này trong 3 năm. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng biện pháp này chưa đủ mạnh. Nghị sĩ Kang Deuk Gu thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc nhấn mạnh cần tăng cường điều tra nguyên nhân tai nạn và áp dụng các giải pháp bổ sung như bắt buộc huấn luyện an toàn bằng nhiều ngôn ngữ và triển khai cán bộ an toàn chuyên trách hỗ trợ lao động nước ngoài.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.