Hai ngân hàng lớn của Trung Quốc huy động 260 tỷ NDT thông qua phát hành cổ phiếu

Ngày 6/9, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) công bố kế hoạch huy động tổng cộng tới 260 tỷ NDT (khoảng 38,4 tỷ USD) thông qua phát hành cổ phiếu A (cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục) cho các nhà đầu tư được chỉ định, nhằm bổ sung vốn cấp 1 cốt lõi (CET1), nguồn vốn có khả năng hấp thụ thua lỗ tốt nhất và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tài chính của ngân hàng.
Chú thích ảnh
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, ABC dự kiến phát hành cổ phiếu A cho Bộ Tài chính Trung Quốc, Tập đoàn Thuốc lá Trung Quốc cùng các công ty con liên quan, với tổng số tiền huy động tối đa 160 tỷ NDT.

Sau khi trừ các chi phí phát hành, toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 1 cốt lõi của ngân hàng. ABC cho biết, số vốn huy động cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phương án phát hành được các cơ quan quản lý phê duyệt.

Trong một thông báo riêng, ICBC cho biết dự kiến huy động tối đa 100 tỷ NDT thông qua phát hành cổ phiếu A cho Bộ Tài chính Trung Quốc, Tập đoàn Thuốc lá Trung Quốc và các công ty con liên quan.

ICBC cho hay toàn bộ số tiền thu ròng cũng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 1 cốt lõi. Việc tăng vốn sẽ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt cần thiết trong nội bộ và từ các cơ quan bên ngoài.

Minh Trang/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.